Nhiều khả năng trong buổi họp chiều nay, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ công bố danh tính HLV trưởng ĐT Việt Nam. Gần như chắc chắn đó sẽ là một HLV ngoại, khi không HLV nội nào nộp đơn ứng cử cả. Dưới đây là 5 vị HLV ngoại có thể sẽ trở thành người thế chỗ Hữu Thắng.

5 ung vien ngoai noi danh co the dan dat dt viet nam Ghế nóng HLV trưởng ĐTVN sẽ có bất ngờ phút cuối?
5 ung vien ngoai noi danh co the dan dat dt viet nam HLV ngoại đòi gần tỷ mỗi tháng dẫn dắt tuyển Việt Nam

1. Winfried Schafer (quốc tịch Đức)

Theo tiết lộ, một trong những ứng viên nổi bật trong cuộc đua đến chiếc ghế ĐT Việt Nam là Winfried Schafer. Chiến lược gia người Đức từng dẫn dắt Stuttgart, tuyển Cameroon và tuyển Jamaica. Ông cũng không xa lạ gì với bóng đá Đông Nam Á khi từng huấn luyện tuyển Thái Lan từ năm 2011 tới 2013.

5 ung vien ngoai noi danh co the dan dat dt viet nam

Tuy vậy, khúc mắc giữa Schafer và VFF là ông yêu cầu mức lương không dưới 40.000 đôla mỗi tháng (khoảng 900 triệu đồng). Cộng với thuế thu nhập, thuyền trưởng người Đức có thể ngốn của VFF hơn một tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài ra, muốn thuê Winfried Schafer, VFF còn phải chi tiền để thuê cả trợ lý của ông.

2. Alfred Riedl (qốc tịch Áo)

HLV Alfred Riedl chẳng xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Ông từng dẫn dắt ĐT Việt Nam trong 3 giai đoạn gồm 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007, đồng thời có những thành công nhất định. Sau đó, nhà cầm quân 67 tuổi người Áo này sang Indonesia làm việc và dẫn dắt ĐTQG nước này. Ở AFF Cup 2016, ĐT Indonesia của Alfred Riedl đã loại ĐT Việt Nam ở bán kết.

5 ung vien ngoai noi danh co the dan dat dt viet nam

Mới đây, khi biết HLV Hữu Thắng từ chức, HLV Alfred Riedl tỏ ra rất bất ngờ, đồng thời cũng chia sẻ về khả năng mình trở lại với bóng đá trong thời gian tới. Ông thừa nhận, nếu có một lời đề nghị hợp lý từ Đông Nam Á thì sẽ cân nhắc vì rất có tình cảm với NHM bóng đá ở khu vực này.

3. Kiatisak Senamuang (quốc tịch Thái Lan)

5 ung vien ngoai noi danh co the dan dat dt viet nam

Khi HLV Hữu Thắng từ chức, một trong những cái tên đầu tiên mà NHM bóng đá Việt Nam nghĩ tới là Kiatisak, do công đã rất thành công với ĐTQG Thái Lan và U23 Thái Lan trên băng ghế huấn luyện, đồng thời hiện chỉ dẫn dắt CLB Port FC ở giải VĐQG Thái Lan. Thực tế, bầu Đức và các quan chức VFF cũng rất quan tâm tới vị HLV 46 tuổi này. Tuy nhiên, cái khó là Kiatisak không hề muốn dẫn dắt ĐTQG nào ở khu vực Đông Nam Á do ngại phải đối đầu với ĐTQG Thái Lan.

4. Henrique Calisto (quốc tịch Bồ Đào Nha)

5 ung vien ngoai noi danh co the dan dat dt viet nam

HLV Henrique Calisto từng giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 và trước đó từng có gian rất thành công cùng CLB Long An. Ông hiện cũng đang rảnh rỗi. Thực tế, VFF từng tìm cách liên hệ với Henrique Calisto nhưng HLV người Bồ Đào Nha không thực sự hào hứng trở lại Việt Nam làm việc vì hiện tại chỉ muốn dành thời gian cho gia đình. Theo xác nhận từ một quan chức VFF, HLV Henrique Calisto không nằm trong 6 ứng viên ngoại gửi hồ sơ tới Liên đoàn: “Hiện tại chúng tôi có sáu hồ sơ do các HLV ngoại gửi tới. Trong số này không có Henrique Calisto”.

5. Toshiya Miura (quốc tịch Nhật Bản)

5 ung vien ngoai noi danh co the dan dat dt viet nam

Những ngày qua, một số chuyên gia bóng đá Việt Nam đã đề nghị VFF mời lại HLV Toshiya Miura và cho rằng nhà cầm quân người Nhật Bản phù hợp với bóng đá Việt Nam thời điểm này. HLV Miura từng giúp Olympic Việt Nam lần đầu tiên loạt vào vòng đấu loại ASIAD với ngôi đầu bảng, đưa tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014 và U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 28. Tuy nhiên, ông chịu sức ép lớn từ dư luận và bị thanh lý hợp đồng sớm do không trình diễn lối chơi đẹp mắt và trọng dụng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... của bầu Đức. Hiện VFF chưa lên tiếng về việc có mời lại Miura hay không.

http://danviet.vn/the-thao/5-ung-vien-ngoai-noi-danh-co-the-dan-dat-dt-viet-nam-804241.html

Ngày đăng: 22:47 | 12/09/2017

/ Đông Hưng / Dân Việt