Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, tối 25-12, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “12 ngày đêm - Lằn ranh lịch sử”, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thùy Linh

Tới dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương trình “12 ngày đêm - Lằn ranh lịch sử” gồm 3 chương: Vây bắt "ngoáo ộp", 30.000 tấn bom, Sức mạnh Điện Biên Phủ, đã làm sống dậy những ngày tháng lịch sử của “12 ngày đêm” quân và dân miền Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng đã anh dũng, kiên cường chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại bằng B-52 của đế quốc Mỹ vào tháng 12-1972.

Các nhân chứng xuất hiện trong chương trình. Ảnh: VTV

Bằng câu chuyện, lời kể của những nhân chứng tham gia chiến đấu, bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn trong 12 ngày đêm lịch sử, khán giả được ôn lại giai đoạn chiến đấu hào hùng và những hy sinh, mất mát đau thương của quân và dân Hà Nội để làm nên Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. 

Bên cạnh những thước phim tài liệu kết hợp với phóng sự truyền hình, chương trình còn gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử trực tiếp tại trường quay với những câu chuyện chân thực và sống động. Đó là câu chuyện của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 46, Trung đoàn 236, kể lại cách đánh B-52 của Quân đội nhân dân Việt Nam; câu chuyện bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên của các nhân chứng Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa 261…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhân chứng lịch sử. Ảnh: Thùy Linh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhân chứng lịch sử. Ảnh: Thùy Linh

Chương trình cũng khiến người xem xúc động khi gợi lại ký ức đau thương của người Hà Nội trong các đợt ném bom của Mỹ vào Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, ga Hà Nội… qua lời kể của những người từng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; hay câu chuyện tác nghiệp quên mình của những phóng viên chiến trường để có những thước phim, hình ảnh lịch sử, từ đó giúp nhân dân thế giới thấy rõ hơn tội ác của Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại 50 năm về trước.

Trong chương trình, khán giả cũng được xem các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu như: “Hà Nội những đêm không ngủ”, “Người Hà Nội”, “Hà Nội - Điện Biên Phủ”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng” qua phần thể hiện của Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, ca sĩ Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, nhóm Dòng thời gian…

Một tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Thùy Linh

Là người trực tiếp làm chương trình "12 ngày đêm - Lằn ranh lịch sử", nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ: "Chương trình là cơ hội để tất cả chúng ta có thể gặp những con người đã trải qua những thời khắc lịch sử ấy. Đây là một chiến công của tất cả nhân dân ta. Những gương mặt, những con người xuất hiện trong chương trình hy vọng gợi lại cho người xem truyền hình ký ức hào hùng về những năm tháng mà dân tộc ta đã trải qua một thử thách cam go nhất, nhưng đã chiến thắng vẻ vang và lẫy lừng…".

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1051284/12-ngay-dem---lan-ranh-lich-su-tai-hien-lich-su-hao-hung-cua-dan-toc

Ngày đăng: 08:30 | 26/12/2022

HOÀNG LÂN / HNM.com.vn