Phú Yên: 25 xe giường nằm chở 600 người ở vùng dịch phía Nam về quê

Trong đợt thứ 4, Phú Yên đưa 25 xe giường nằm vào vùng dịch phía Nam để chở khoảng 600 công dân về quê.

Ngày 3/8, Sở GTVT Phú Yên cho biết đã có kế hoạch tổ chức vận chuyển công dân Phú Yên từ TP.HCM và một số tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, trở về địa phương - đợt 4.

Phú Yên: 25 xe giường nằm chở 600 người ở vùng dịch phía Nam về quê - 1
Trong chiều nay, 25 xe giường nằm sẽ đón khoảng 600 người dân Phú Yên đang ở tâm dịch phía Nam về quê. (Ảnh minh họa: Báo Phú Yên).

Theo kế hoạch, 25 xe giường nằm chở khoảng 600 người sẽ xuất phát tại Bến xe Miền Đông (cũ) lúc 16h30 ngày 3/8 và dự kiến về đến Phú Yên khoảng 5h ngày 4/8.

Sở GTVT Phú Yên yêu cầu quá trình thực hiện bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình vận chuyển; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời trong tổ chức thực hiện giữa các lực lượng có liên quan. Không để lây lan dịch bệnh đối với lái xe, nhân viên, người trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và không để dịch bệnh lây lan ra cộng cồng.

Được biết, trong 3 đợt trước, Phú Yên đón hơn 1.000 công dân đang sinh sống, học tập, làm việc ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Châu Thư

Phú Yên ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 Phú Yên ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2
Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội 14 ngày toàn huyện Phú Hòa Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội 14 ngày toàn huyện Phú Hòa

/ vtc.vn