Phong tỏa khu dân cư, nơi ở 2 người nhiễm nCoV

52 hộ dân trên đường Phạm Phú Thứ, quận 6 và tòa nhà trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, bị phong tỏa do liên quan 2 ca nhiễm nCoV vừa công bố.

Sáng 1/12, hơn chục công an, dân quân đã phong tỏa con hẻm trên đường Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 nơi ở của "bệnh nhân 1347" - giáo viên dạy tiếng Anh. Từng căn nhà trong hẻm rộng 5 mét, dài khoảng 400 mét nối ra đường Bình Tiên được xịt khử trùng.

4534 img 8057 6858 1606806417
Bà Nguyễn Thị Mộng Hảo được lấy mẫu phết mũi họng, sáng 1/12. Ảnh: Đình Văn.

Bốn nhân viên trung tâm y tế dự phòng quận 6 mặc độ bảo hộ, lần lượt lấy mẫu phết mũi họng từng người. Vẻ mặt lo lắng sau khi lấy mẫu, bà Nguyễn Thị Mộng Hảo (46 tuổi) cho biết phải nghỉ làm do bị cách ly 14 ngày.

"Công ty nói tôi phải có giấy chứng nhận ở địa phương để nhận lương bình thường trong các ngày cách ly", bà Hảo nói và cho biết các cháu bà cũng phải nghỉ học để cách ly.

Theo ông Lê Thanh Bình, phó chủ tịch UBND quận 6, con hẻm phong toả có 52 hộ dân sinh sống với 197 nhân khẩu. Các hộ dân thời gian này sẽ được chính quyền cung cấp thực phẩm, mỗi người được cấp 3 bữa ăn mỗi ngày (90.000 đồng). Đồ ăn, vật dụng của người thân gửi vào đều phải khử khuẩn, sát trùng.

4530 img 8014 jpg 7385 1606802313
UBND quận 6 cung cấp gạo cho người dân bị cách ly 14 ngày. Ảnh: Đình Văn.

Liên quan ca nhiễm nói trên, UBND quận 10 đã tạm ngưng hoạt động, phun thuốc khử trùng tại trung tâm Anh ngữ, quán karaoke và quán cà phê trên địa bàn. Ngoài ra một quán ốc ở quận 11 và phòng tập gym ở quận Phú Nhuận - nơi anh này lui tới cũng được sát khuẩn.

Cách đó gần 10 km, tại căn nhà mặt tiền đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình - nơi ở của "bệnh nhân 1342" - nam tiếp viên hàng không, lực lượng chức năng đã phong tỏa, nhân viên y tế khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người thuê tại tòa nhà.

Nhà gồm 1 trệt, 5 tầng với khoảng 30 phòng ở, cách sân bay Tân Sơn Nhất chừng 1,5 km. Đây là tổ hợp văn phòng và nhà ở cho thuê hơn 6 năm nay, chủ yếu dành cho phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng... Một cán bộ công an phường 2 cho biết, tâm lý người sống trong tòa nhà ổn định, hợp tác tốt với nhà chức trách trong việc cách ly phòng dịch.

4526 128160409 193248212445296 5293 9701 7881 1606806417
Tòa nhà số 50 Bạch Đằng, quận Tân Bình đang bị phong tỏa. Ảnh: Hà An.

Nam giáo viên nhiễm nCoV từ nam tiếp viên hàng không do hai người ở chung khi nam tiếp viên trong quá trình cách ly. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM xác định có 192 người tiếp xúc với tiếp viên hàng không.

Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 16 đến 25/11, "bệnh nhân 1347" đi dạy ở Trung tâm Anh ngữ Key English của quận 10 và quận Tân Bình, nghỉ trưa tại phòng trọ cùng "bệnh nhân 1342", sau đó về nhà riêng tại quận 6.

Ngày 22/11, nam giáo viên cùng bạn uống cà phê ở Highlands Vạn Hạnh Mall từ 20 đến 21h. Khoảng 22-23h ngày 23/11, anh cùng 5 người hát karaoke trên đường Thành Thái, quận 10. Từ ngày 26 đến 28/11, anh đi dạy và về nhà riêng.

Tối 28/11, sau khi "bệnh nhân 1342" được công bố, anh bị xác định là F1, cách ly tập trung tại quận 6 và lấy mẫu xét nghiệm. Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, anh được đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Nam giáo viên tiếng Anh nhiễm nCoV đã chấm dứt chuỗi 120 ngày không có ca lây trong cộng đồng tại TP HCM. Ca nhiễm gần nhất ghi nhận 4 tháng trước, vào ngày 2/8. Thành phố có 136 người nhiễm nCoV, trong đó 102 người điều trị khỏi, 34 người đang điều trị. Số người cách ly tại các khu cách ly tập trung là 1.437 người, cách ly tại nhà là 29 người.

Đình Văn- Hà An

Hơn 63 triệu ca nCoV toàn cầu, nhiều người châu Âu vẫn phản đối phong tỏa Hơn 63 triệu ca nCoV toàn cầu, nhiều người châu Âu vẫn phản đối phong tỏa
Vượt cột mốc 400.000 ca tử vong do Covid-19, châu Âu vẫn nới phong tỏa Vượt cột mốc 400.000 ca tử vong do Covid-19, châu Âu vẫn nới phong tỏa
Pháp vượt mốc 50.000 người chết vì Covid-19, phong tỏa đến ít nhất giữa tháng 12 Pháp vượt mốc 50.000 người chết vì Covid-19, phong tỏa đến ít nhất giữa tháng 12

/ vnexpress.net