Phong tỏa chung cư ở Sài Gòn

Chính quyền địa phương phong tỏa block A1, chung cư Sunview Town với hơn 500 hộ, ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19.

Sáng 18/5, hàng chục cảnh sát, dân phòng, bảo vệ dựng rào chắn, gắn biển cảnh báo khu vực cách ly tại chung cư Sunview Town. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lấy mẫu xét nghiệm cư dân lô A1 trong khuôn viên chung cư. Loa phát thanh của chung cư liên tục yêu cầu người dân không ra khỏi nhà vì có ca nghi nhiễm. 11h, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh có mặt ở chung cư chỉ đạo công tác cách ly, chống dịch.

Phong tỏa chung cư ở Sài Gòn
Lực lượng chức năng dựng rào chắn ở cổng lô A1 chung cư Sunview Town, trưa 18/5. Ảnh: Hà An.

Chung cư Sunview Town nằm trên đường D2, cách quốc lộ 1A chừng 500 m, có 3 lô, mỗi lô 18 tầng, mỗi tầng hơn 30 căn hộ. Ca nghi nhiễm 35 tuổi, sống ở tầng 18, block A1, là nam nhân viên công ty kiểm toán ở số 129 Pasteur, phường 6, quận 3.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), ngày 17/5 người này ho, sốt, đau họng nên đến Bệnh viện Vinmec khám và được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 18/5, kết quả xét nghiệm nghi ngờ nhiễm. Mẫu xét nghiệm đang được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thực hiện xét nghiệm khẳng định.

Phong tỏa chung cư ở Sài Gòn
Cư dân chung cư Sunview Town đang được nhân viên y tế lấy mẫu, trưa 18/5. Ảnh: Hà An.

Người đàn ông sống cùng 4 người, gồm: vợ, hai con và mẹ vợ tại chung cư. Vợ anh làm việc ở công ty ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức. Hiện, 4 người này đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. 78 người tiếp xúc ca nghi nhiễm và người vợ cũng được cách ly, lấy mẫu.

Trước đó ngày 8/5, nam nhân viên được lấy mẫu ngẫu nhiên giám sát tại cộng đồng và cho kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Trưa 18/5, nhiều công an, dân phòng túc trực ở trước 2 tòa nhà 129 và 212 Pasteur (đối diện nhau) - nơi ca nghi nhiễm làm việc. Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhân viên ở tòa nhà, đồng thời phun xịt khử trùng, đưa một số người đi cách ly.

Theo một cán bộ UBND phường 6, hai tòa nhà có 7 công ty với hơn 300 nhân viên. Tất cả được yêu cầu không ra ngoài, lực lượng chức năng cung cấp thức ăn, nước uống vào bên trong.

Phong tỏa chung cư ở Sài Gòn
Tòa nhà trên đường Pasteur hạn chế ra vào, nhân viên được cung cấp thức ăn, đồ uống, trưa 18/5. Ảnh: Hữu Khoa.

Như vậy, sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng kể từ khi ghi nhận "bệnh nhân 2910", hôm nay thành phố thêm ca nghi nhiễm mới.

Từ ngày 30/4, ngành y tế TP HCM mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, cảng hàng hải, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, người lao động tại các doanh nghiệp... Đến nay, hơn 34.600 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hiện 3.810 người ở TP HCM đang cách ly tập trung, 405 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Hữu Công - Hà An - Đình Văn

TP.HCM xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng TP.HCM xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Bệnh nhân N.Q.N. (35 tuổi, nam nhân viên kiểm toán của công ty Deloitte) dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 hôm 17/5 sau khi vào ...

/ vnexpress.net