Philippines vượt 5.000 ca mắc covid-19

Philippines hôm nay ghi nhận thêm 291 mắc covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 5.223 người.

Trong ngày hôm nay, Philippines cũng ghi nhận thêm 20 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do đại dịch covid-19 ở nước này lên 335 người. Hiện, Philippines đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong nhiều thứ 2, chỉ sau Indonesia.

Theo ước tính của các chuyên gia, tới cuối tháng 4, số ca nhiễm bệnh tại Philippines có thể lên tới con số 9.000 đến 44.000.

philippines vuot 5000 ca mac covid 19

Tính đến hết ngày 12/4, Philippines đã thực hiện 33.814 xét nghiệm covid-19, tăng gấp 10 lần so với cuối tháng 3. Quốc gia này chủ trương không xét nghiệm trên diện rộng mà chỉ tập trung vào các đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi dịch bệnh là bệnh nhân có triệu chứng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch, người cao tuổi có triệu chứng nhẹ hoặc bệnh nhân có bệnh nền. Nhân viên y tế hiện cũng được coi là bệnh nhân có nguy cơ cao và sẽ được ưu tiên.

Mục tiêu của Philippines là thực hiện 3.000 xét nghiệm mỗi ngày từ ngày 14/4 và nâng lên 8.000 đến 10.000 xét nghiệm mỗi ngày vào cuối tháng 4. Hiện, quốc gia này đã có sẵn 86.000 bộ dụng cụ xét nghiệm PCR và khoảng 3.000 bộ xét nghiệm nhanh GeneXpert Cepheid.

philippines vuot 5000 ca mac covid 19 Số ca tử vong do covid-19 tại Philippines cao kỷ lục

Philippines hôm nay ghi nhận 50 ca tử vong do covid-19, mức cao kỷ lục trong một ngày ở quốc gia Đông Nam Á này.

philippines vuot 5000 ca mac covid 19 Người đàn ông Philippines bị bắn chết vì gây rối tại điểm kiểm tra Covid-19

Một người đàn ông 63 tuổi đã bị bắn chết tại Philippines sau khi có hành vi đe dọa các công chức và cảnh sát ...

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống