Philippines: Đếm lại phiếu bầu phó tổng thống sau gần 2 năm

Philippines hôm 2-4 bắt đầu đếm lại phiếu trong cuộc bầu cử phó tổng thống năm 2016 sau khi con trai cựu Tổng thống Ferdinand Marcos không thừa nhận kết quả bỏ phiếu.

Mặc dù vậy, đương kim Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo tuyên bố với người ủng hộ rằng chiến thắng của bà không có gì phải nghi ngờ.

Cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr, được biết đến với biệt danh Bongbong, nổi trận lôi đình khi kém bà Robredo khoảng 260.000 phiếu bầu hồi tháng 5-2016 mà ông ta cho là thất bại vì gian lận.

philippines dem lai phieu bau pho tong thong sau gan 2 nam

Ông Ferdinand Marcos Jr gặp gỡ người ủng hộ bên ngoài Tòa án Tối cao ở Manila hôm 2-4-2018. Ảnh: REUTERS

Việc kiểm lại phiếu bầu, theo lệnh của Tòa án Tối cao Philippines, đã khởi sự khi ông Marcos nghi ngờ tình trạng tại một số điểm bỏ phiếu ở thị trấn Bato trong tỉnh Camarines Sur quê nhà của bà Robredo.

"Ở 4 khu vực bầu cử tại thị trấn Bato, tất cả phiếu bầu đều ướt và do đó không có giá trị" - ông nói với cánh phóng viên. Ám chỉ sự gian lận, ông nói thêm rằng các phiếu bầu ở đây dường như "chỉ mới ướt thôi".

Ngoài ra, ông này nhấn mạnh sổ sách cho hầu hết các khu vực bầu cử này đều bị mất và thậm chí ông ta còn thấy một thùng phiếu có lỗ thủng được dán lại bằng băng dính.

Đáp lại, bà Robredo tuyên bố: "Chúng tôi chẳng có gì mà phải sợ bởi vì sự thật là những điều chúng tôi đang đấu tranh bảo vệ".

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Marcos chiếm ưu thế hơn hẳn trước cuộc bầu cử. Nhiều nhà bình luận chính trị nhận định ông Marcos có tham vọng làm tổng thống và muốn dùng chức phó tổng thống để làm bàn đạp.

Hoài Vy (Theo Reuters)

philippines dem lai phieu bau pho tong thong sau gan 2 nam Philippines tuần tra bãi cạn Scarborough dù Trung Quốc phản đối

Quân đội Philippines khẳng định sẽ dùng máy bay do Nhật cung cấp để tuần tra bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc.

philippines dem lai phieu bau pho tong thong sau gan 2 nam Philippines kêu gọi các nước rút khỏi tòa án hình sự quốc tế

Tổng thống Philippines kêu gọi các quốc gia nối gót nước này, cùng rút khỏi Quy chế Rome, giúp thiết lập Tòa án Hình sự ...

/ nld.com.vn