Phá đường dây cho vay nặng lãi, chuyên đánh, chém \'con nợ\'

Sau một thời gian theo dõi, Công an quận Tân Phú đã vây ráp và triệt phá một đường dây chuyên cho vay nặng lãi, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Sau một thời gian theo dõi, Công an quận Tân Phú đã vây ráp và triệt phá một đường dây chuyên cho vay nặng lãi, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Ngày 11/4, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa triệt phá thành công 1 đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ đối tượng Trần Đình Cường (SN 1990, quê tỉnh Bắc Ninh) và Lê Văn Tư (SN 1990, quê TP.Hải Phòng). Ngoài ra, công an còn tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 6 đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong khoảng thời gian giữa năm 2017, một vài người dân rơi vào cảnh làm ăn thua lỗ, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo nên đã vào trang mạng chovaytiennong24h, alovaytien, vaytragop24h, vaytiennongsaigon để vay mượn.

Khi người dân đến vay, một số người được cho là chuyên viên tài chính tìm đến nhà yêu cầu người vay ký giấy mua hộ xe máy. Người vay tiền phải đưa CMND, hộ khẩu bản chính và nhận từ 5-50 triệu đồng tiền vay.

pha duong day cho vay nang lai chuyen danh chem con no

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Một khi cầm tiền, người vay tiền sẽ bị các thanh niên xăm trổ nhắc, yêu cầu trả lãi từ 15%-90%/tháng. Có khi người vay đã trả hết gốc lẫn lãi nhưng vẫn bị các đối tượng trên yêu cầu đưa tiền và dùng vũ lực để uy hiếp. Rất nhiều người dân không trả được lãi đã bị nhóm đối tượng đến tận nhà dằn mặt, đe doạ, chém và hành hung.

Không chịu được cảnh bóc lột trắng trợn, người dân đã làm đơn cầu cứu lên nhiều cơ quan chức năng. Công an quận Tân Phú đã lập chuyên án mang bí số 118C để điều tra truy quét đường dây trên.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 29/3, tại một quán cà phê trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TP.HCM), các trinh sát đã ghi nhận một số đối tượng đang cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân tên H. nên ập vào bắt giữ và đưa những người này về trụ sở lấy lời khai.

Qua công tác đấu tranh, tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng Trần Đình Cường được xác định là kẻ cầm đầu. Cường đã lôi kéo bạn bè từ phía Bắc vào để cùng hoạt động và chuyển 400 triệu đồng cho Nguyễn Xuân Trường, Lê Văn Tư để lập 2 chi nhánh nhỏ.

Từ đó đến nay, Cường đã thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Tân Phú củng cố hồ sơ, xử lý hành vi của từng đối tượng.

pha duong day cho vay nang lai chuyen danh chem con no Công ty tài chính giăng bẫy cho vay 47,65% một năm

Khách hàng cho rằng nhân viên công ty tài chính đã cố tình đưa họ vào tình thế vay tiền với lãi suất cắt cổ ...

pha duong day cho vay nang lai chuyen danh chem con no Đánh sập đường dây tín dụng đen “hút máu” công nhân ở Bình Dương

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Công an thị xã Dĩ An vừa phá án, đánh sập một đường dây tín ...

pha duong day cho vay nang lai chuyen danh chem con no "Khó thở" vì mẹ chồng nợ cờ bạc, dồn ép con dâu vay của hồi môn

Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi đã được anh trao đổi trước về hoàn cảnh cũng như tính cách mẹ chồng tương lai. Bà ...

/ Người đưa tin