Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Quyền Chủ tịch VFF

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ giữ chức Quyền Chủ tịch sau khi ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi vị trí đứng đầu LĐBĐ Việt Nam.

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước xin rút khỏi vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi chưa kết thúc nhiệm kỳ (2018-2022). Theo điều lệ VFF, Phó Chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch cho đến kỳ đại hội tiếp theo.

Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Quyền Chủ tịch VFF - 1
Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch VFF

Trong trường hợp này, người sẽ tạm thay thế vị trí đứng đầu VFF là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Quyền Chủ tịch đến khi có Chủ tịch mới được bầu tại đại hội nhiệm kỳ 2022-2026, dự kiến diễn ra vào cuối năm sau.

Ông Trần Quốc Tuấn có thâm niên làm việc tại LĐBĐ Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ. Vị Phó Chủ tịch VFF đương nhiệm có uy tín quốc tế khi đang giữ chức Trưởng ban thi đấu LĐBĐ châu Á (AFC), được bầu vào Thường vụ AFC.

Ở LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), ông Trần Quốc Tuấn cũng là Chủ tịch Ủy ban trọng tài, Phó Chủ tịch Ủy ban thi đấu, thành viên Ủy ban phát triển. Ông cũng đang làm việc tại AFF Cup 2020 trong vai trò thành viên Ban điều hành và xử lý các tình huống khẩn cấp của giải đấu.

Minh Ngọc

Phó Chủ tịch VFF tham gia Ban điều hành và xử lý vấn đề khẩn cấp ở AFF Cup 2020 Phó Chủ tịch VFF tham gia Ban điều hành và xử lý vấn đề khẩn cấp ở AFF Cup 2020
Phó Chủ tịch VFF: "Bảng Việt Nam ở U23 Châu Á đủ anh tài" Phó Chủ tịch VFF: "Bảng Việt Nam ở U23 Châu Á đủ anh tài"

/ vtc.vn