Ông Kim Jong-un đích thân lái xe thăm người dân vùng lũ lụt tại Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân lái xe đi thăm người dân ở vùng bị lũ lụt đồng thời chỉ đạo xuất ngũ cốc trong kho dự trữ đặc biệt cho người dân.

Ông Kim Jong-un được nhìn thấy bước ra khỏi ghế lái ô tô khi gặp người dân làng bị lũ lụt tàn phá ở Unpha, tỉnh Hwanghae Bắc, Triều Tiên. Bức ảnh được đài truyền hình Triều Tiên KCTV chụp hôm 7.8. Ảnh: Yonhap.
Ông Kim Jong-un được nhìn thấy bước ra khỏi ghế lái ôtô khi gặp người dân làng bị lũ lụt tàn phá ở Unpha, tỉnh Hwanghae Bắc, Triều Tiên. Bức ảnh được đài truyền hình Triều Tiên KCTV chụp hôm 7.8. Ảnh: Yonhap.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang lắng nghe một quan chức thông tin về tình hình trong chuyến thăm ngôi làng bị lũ lụt. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin ngày 10.8, ông Kim Jong-un cam kết sẽ xuất ngũ cốc từ nguồn dự trữ đặc biệt cho người dân vùng lũ trong chuyến thăm hồi tuần trước tới vùng Taechong-ri của huyện Unpha, tỉnh Hwanghae Bắc. Taechong-ri  là khu vực có hơn 900 ngôi nhà, 600 ruộng lúa bị ngập trong nước lũ sau khi một con đê bị vỡ. Ảnh: Yonhap.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang lắng nghe một quan chức thông tin về tình hình trong chuyến thăm ngôi làng bị lũ lụt. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin ngày 10.8, ông Kim Jong-un cam kết sẽ xuất ngũ cốc từ nguồn dự trữ đặc biệt cho người dân vùng lũ trong chuyến thăm hồi tuần trước tới vùng Taechong-ri của huyện Unpha, tỉnh Hwanghae Bắc. Taechong-ri là khu vực có hơn 900 ngôi nhà, 600 ruộng lúa bị ngập trong nước lũ sau khi một con đê bị vỡ. Ảnh: Yonhap.
Hôm 10.8, KCNA cho biết, các xe tải chở ngũ cốc đã đến Unpha từ sán 9.8. Yonhap cho hay, kho dự trữ ngũ cốc đặc biệt mà ông Kim Jong-un đề cập là kho dự trữ ngũ cốc dùng để sử dụng theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp khủng hoảng hoặc chiến tranh.
Hôm 10.8, KCNA cho biết, các xe tải chở ngũ cốc đã đến Unpha từ sáng 9.8. Yonhap cho hay, kho dự trữ ngũ cốc đặc biệt mà ông Kim Jong-un đề cập là kho dự trữ ngũ cốc dùng để sử dụng theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp khủng hoảng hoặc chiến tranh.
Hôm 7.8, KCNA đưa tin, huyện Unpha đã ghi nhận lượng mưa lớn, gây ngập lụt lần 730 ngôi nhà, 600 ha ruộng lúa và phá hủy 179 ngôi nhà. Theo cơ quan thời tiết Triều Tiên, dự báo mưa sẽ tiếp tục xảy ra trong ngày 10 và 11.8, với lượng mưa từ 50 đến 150 mm tại tỉnh Hwanghae. Ảnh: Yonhap.
Hôm 7.8, KCNA đưa tin, huyện Unpha đã ghi nhận lượng mưa lớn, gây ngập lụt lần 730 ngôi nhà, 600 ha ruộng lúa và phá hủy 179 ngôi nhà. Theo cơ quan thời tiết Triều Tiên, dự báo mưa sẽ tiếp tục xảy ra trong ngày 10 và 11.8, với lượng mưa từ 50 đến 150 mm tại tỉnh Hwanghae. Ảnh: Yonhap.
Lũ lụt ở tỉnh Hwanghae có khả năng ảnh hưởng đến sản lượng hoa màu của Triều Tiên vì đây là một trong những vùng sản xuất ngũ cốc chính. Trong ảnh là sân vận động Rungrado 1.5 ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên bị ngập do mưa lớn. Ảnh do KCTV chụp ngày 8.8. Ảnh: Yonhap.
Lũ lụt ở tỉnh Hwanghae có khả năng ảnh hưởng đến sản lượng hoa màu của Triều Tiên vì đây là một trong những vùng sản xuất ngũ cốc chính. Trong ảnh là sân vận động Rungrado 1.5 ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên bị ngập do mưa lớn. Ảnh do KCTV chụp ngày 8.8. Ảnh: Yonhap.

Hải Anh

Ông Kim Jong-un trừng phạt các quan chức xây bệnh viện Bình Nhưỡng Ông Kim Jong-un trừng phạt các quan chức xây bệnh viện Bình Nhưỡng
Ông Kim Jong-un tự hào Triều Tiên chống COVID-19 ''thành công rực rỡ'' Ông Kim Jong-un tự hào Triều Tiên chống COVID-19 ''thành công rực rỡ''
/ laodong.vn