Ổ dịch phức tạp bậc nhất Trung Quốc, trên 50 ca bệnh/ngày

Thành phố Dương Châu (Giang Tô) báo cáo 54 ca mắc COVID-19 hôm 10/8, mức cao kỷ lục kể từ đợt bùng phát dịch hôm 28/7.

Số ca bệnh nguy kịch trong ngày 10/8 cũng tăng gấp đôi lên 12 so với 6 của một ngày trước đó.

Hôm 9/8, Dương Châu ghi nhận 48 ca bệnh, chiếm gần một nửa trong số 108 ca COVID-19 trên toàn Trung Quốc.

Khi dịch bệnh ở Nam Kinh có dấu hiệu được kiểm soát, cuộc chiến chống dịch của tỉnh Giang Tô cơ bản chuyển sang Dương Châu.

Nhiều ổ bệnh ở thành phố này xuất phát từ các điểm chơi mạt chượt dành cho người cao tuổi.

Từ sáng 11/8, Dương Châu bắt đầu đợt xét nghiệm lần thứ 6 trên toàn thành phố khi số ca bệnh hàng ngày vượt trên 30 trường hợp trong 8 ngày liên tiếp.

Ổ dịch phức tạp bậc nhất Trung Quốc, trên 50 ca bệnh/ngày - 1
Một điểm xét nghiệm ở Dương Châu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong cuộc họp báo chiều 10/8, ông Wu Zhenglong (Ngô Chính Long) - Tỉnh trưởng Giang Tô thừa nhận vẫn còn “kẽ hở trong việc kiểm soát dịch bệnh” của tỉnh.

Ông Wu cho biết tình hình dịch ở Dương Châu vẫn đang nghiêm trọng và phức tạp.

Theo kết quả xét nghiệm, một số người nhiễm bệnh được phát hiện qua sàng lọc. Điều này cho thấy vẫn còn kẽ hở trong các biện pháp kiểm soát và cách ly trong các cộng đồng", ông này nói thêm.

Tính tới thời điểm hiện tại, 2 khu vực ở Dương Châu cảnh báo nguy cơ cao về dịch, 94 khu vực cảnh báo nguy cơ trung bình.

Một người dân địa phương họ Du cho biết cô đã ở nhà hơn 10 ngày và làm xét nghiệm tới 6 lần.

"Đối với một thành phố chưa tới 4,6 triệu cư dân, hàng chục ca bệnh mới hàng ngày có vẻ hơi nghiêm trọng", Yang - một người dân địa phương khác cho hay.

Yang nói dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới công việc kinh doanh trực tuyến của mình.

"Tôi bị mắc kẹt ở nhà và không thể giao hàng. Khách hàng của tôi lần lượt trả lại đơn. Tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với người dân ở Vũ Hán. Họ đã phải hy sinh rất nhiều vào đầu năm 2020. Tôi thực sự mong thành phố của mình sớm vượt qua đợt gia tăng ca bệnh này nhanh nhất có thể", Yang nói.

/ vtc.vn