Nuôi con “thuận tự nhiên”: Kinh doanh lãi nhất là kinh doanh sự mê muội!

Vụ bà Lê Nhất Phương Hồng và thần thánh hóa sữa mẹ, gần đây nâng cấp thành đẻ “thuận tự nhiên”. Sắp tới, biết đâu họ sẽ “dụ” các mẹ nuôi con bằng cách thả vào tự nhiên cho tự sinh tự diệt chăng. Nhưng ít ai để ý, tất cả chỉ là để dẫn dụ đến mua sách, đăng ký khóa học.

nuoi con thuan tu nhien kinh doanh lai nhat la kinh doanh su me muoi

Nhân vật Lê Nhất Phương Hồng được cho là người khởi xướng trào lưu sinh con "thuận tự nhiên". Ảnh: Internet

* Chú ý: Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ. Tôi khẳng định điều đó rất chuẩn nhưng từ góc độ một người mẹ cũng đang nuôi con nhỏ, tôi muốn nói về những kẻ thần thánh hóa sữa mẹ quá biến thành cuồng vọng mê muội.

Có một khía cạnh mà ít ai để ý là mỗi triết lý của người được mệnh danh là “chuyên gia sữa mẹ” đều đi kèm với kinh doanh bán sách. Bạn có thể vào website mà các nhóm hội do vị chuyên gia này chỉ dẫn sẽ bắt gặp một danh sánh các cuốn có giá từ 250.000 - 600.000 đồng.

Như vậy, không chỉ đơn thuần là kêu gọi phát triển việc có ý nghĩa là nuôi con bằng sữa mẹ mà ở đây đã có yếu tố kinh doanh kiếm tiền, yếu tố thương mại và kiếm lợi nhuận.

Lợi nhuận từ bán sách. Và cách bán sách của bà Hồng quả là quá cao tay. Bà đánh vào tình yêu thương muốn tốt cho con, đánh vào khát khao của những người mẹ là con họ sẽ trở thành con người toàn mĩ nhất. Sự tuyệt vời trong marketing của bà ta là luôn có dẫn chứng khoa học và sự kì diệu trong đó. Hơn thế, như một trào lưu chuộng học vị hiện nay, bà Lê Nhất Phương Hồng tự xưng là chuyên gia sữa mẹ. Nó đánh trúng tim đen thích danh của dân ta. Ở Việt Nam rất nở rộ trào lưu tự phong này, đơn cử như giáo sư âm nhạc rồi ông hoàng bà hoàng,...

Nhưng tôi ngưỡng mộ hơn là bà ta đã tạo nên được một thứ "tín ngưỡng", tạo nên những cơn "lên đồng" tập thể. "Tín ngưỡng" dẫn dắt tâm trí, ru ngủ khiến ta cảm giác như được khai sáng về một vấn đề cao siêu, có thể giải quyết mọi vấn đề. "Tín ngưỡng" mà bà ta đề ra là "thuận tự nhiên". Vật chủ để thờ phụng vì sự quảng đại vô biên chữa bách bệnh là sữa mẹ. Mà những kẻ phàm phu sống man dại sao hiểu được, chỉ những người hiểu biết cao siêu vượt tầm thời đại mới nắm được chân lí.

Ta, những kẻ ngoại đạo, tự hỏi sao những bà mẹ bỉm sữa kia mê muội vậy. Như những con thiêu thân, những tín đồ của “thuận tự nhiên” ấy hô hào khẩu hiệu này lên đồng tập thể cùng ngưỡng mộ suối nguồn tươi trẻ sữa mẹ. Y hệt thứ đa cấp!

Tôi chợt nhớ đến những phim bộ kiếm hiệp. Có những buổi cầu mưa cầu gió trừ tà, vị chủ trì thực hiện những nghi lễ gọi mưa gọi gió, con dân ở dưới xì xụp lạy và hi vọng với một niềm tin tuyệt đối. Vào đọc những bài thuyết giảng "thần thánh" của bà Hồng, tôi chợt liên tưởng đến cảnh tượng đó. Một vị giáo chủ giương cao bùa chú và thu phục con chiên mê muội. Khi tín ngưỡng đã đạt đến mức đỉnh, tiền trong túi cứ vậy bỏ ra không tiếc nuối bởi như thế có là gì, quan trọng là con cái mình. Phúc lộc của con nằm trong tay cha mẹ. Tiền bạc thì sẽ rơi vào tay giáo chủ!

Vài trăm nghìn đồng/cuốn sách là chưa đủ. Một khóa học vũ điệu khai hoa nở nhụy 15 triệu đồng/4 ngày. Vâng 15 triệu đồng và chỉ 4 ngày vào tháng 6 tới nếu được chị ta tổ chức, chỉ cần 20 “con chiên” thôi là đã có 300 triệu đồng. Vài ngày mà lãi khủng quá. Buôn ma túy chắc cũng khó bằng. Cái thứ triết lý xoắn não đưa các mẹ bỉm sữa lâng lâng rằng nuôi con nhàn nhẹ như lông hồng, con khỏe mạnh thiên tài, không bệnh tật không kháng sinh, bệnh gì cũng tự khỏi tự nhiên?!.

Và tiền cứ về đổ về tay “giáo chủ”, một trẻ con có nguy cơ mù mắt vì nhỏ sữa mẹ, những em bé co giật vì sốt vẫn được mẹ cho ở nhà để “thuận tự nhiên”... Danh sách cứ nối dài đến đỉnh điểm là có bà mẹ tự đẻ ở nhà cũng “thuận tự nhiên”. Khóa học trên chưa mở nhưng cái thuyết “thuận tự nhiên” thì chị ta đã truyền bá và xây nền tảng quá vững chắc. Bà ta vẫn hằng ngày hằng giờ xúi dại chứ chả phải đến cái khóa học. Khóa học chỉ là cú chốt để bà ta thu tiền sau khi đã bỏ công dẫn dụ thôi thưa bà con cô bác ạ.

*Bài viết theo quan điểm cá nhân*

nuoi con thuan tu nhien kinh doanh lai nhat la kinh doanh su me muoi Sinh con thuận tự nhiên: Làm con chết mẹ chịu trách nhiệm pháp luật như thế nào?

Theo luật sư Nguyễn Doãn Hùng - Đoàn luật sư TP Hà Nội, việc tự ý sử dụng phương pháp sinh con thuận tự nhiên ...

nuoi con thuan tu nhien kinh doanh lai nhat la kinh doanh su me muoi Sinh con thuận tự nhiên: Các con khác đẻ sao, con người đẻ như vậy?

“Thuận tự nhiên” theo kiểu của bà Phương Hồng là “mấy con kia (ý nói là động vật) đẻ sao, con người cũng đẻ vậy ...

/ http://www.nguoiduatin.vn