Nữ sinh Học viên Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại

Do mâu thuẫn tình cảm, Hoàng Tuấn An đứng chặn chị H.T.N.H trên đường rồi đâm bạn gái chết tại chỗ.

Chiều 24/12, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan công an, An khai nhận có quan hệ tình cảm với chị H.T.N.H. (SN 2002, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; là sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng). Trong thời gian yêu đương, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn nên An có ý định sát hại chị H.

Khoảng 20h30 ngày 22/12, An chuẩn bị sẵn dao nhọn rồi đi xe máy đến nơi làm thêm của chị H.T.N.H. tại đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Nữ sinh Học viên Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại - 1
Hoàng Tuấn An bị lực lượng công an và người dân khống chế, bắt giữ ngay sau khi gây án.

Quan sát thấy chị H., An lái xe về khu vực cổng nghĩa trang thôn Cao Trung (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), cất dao vào túi quần rồi đợi bạn gái đi làm về qua.

Đến khoảng 22h30 ngày 22/12, thấy chị H.T.N.H. đi xe máy tới, An lao ra chặn lại rồi 2 người xảy ra cãi vã. Sau đó, An rút dao ra đâm nhiều nhát khiến chị H. ngã gục xuống đất, chết thương tâm. Gây án xong, An lấy dao đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng được người dân ngăn chặn.

Ngay trong đêm 22/12, An bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

QUANG TUYỀN

Lời khai rợn người trong vụ án bé gái 7 tháng tuổi bị sát hại, giấu xác Lời khai rợn người trong vụ án bé gái 7 tháng tuổi bị sát hại, giấu xác
Cha dượng sát hại con riêng 7 tháng tuổi của vợ rồi giấu xác ở bờ kè công viên Cha dượng sát hại con riêng 7 tháng tuổi của vợ rồi giấu xác ở bờ kè công viên
/ vtc.vn