Nói thiếu xe, Trung tâm 115 Hà Nội vẫn dùng xe cấp cứu làm dịch vụ

Dù cho rằng số lượng xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô Hà Nội ít, "không đáp ứng được nhu cầu của người dân" và nhiều xe xuống cấp, nhưng lãnh đạo của   Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn cho phép sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ như phục vụ bóng đá, hội chợ, hay cưỡng chế...

Trung tâm Cấp cứu 115 đang chạy dịch vụ gì?

Chức năng của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là tổ chức cấp cứu ngoài bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc của Bộ Y tế. Nhiệm vụ là cấp cứu bệnh nhân tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Phục vụ hoạt động văn hóa – chính trị – xã hội của Trung ương và Hà Nội khi được giao nhiệm vụ... Bên cạnh đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đang thực hiện thêm dịch vụ cấp cứu người bệnh theo yêu cầu.

Cũng tại buổi trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận, việc Trung tâm làm dịch vụ vận chuyển người bệnh là "không phải đúng hoàn toàn". Bởi lẽ, về nguyên tắc, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội muốn làm dịch vụ phải làm đề án sử dụng tài sản công, sau đó trình UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân phê duyệt. Hiện nay, đề án của Trung tâm vẫn đang trong thời gian đợi phê duyệt.

Thế nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài đáp ứng y tế phục vụ sự kiện, nhiệm vụ được phân công theo công văn, Trung tâm Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội còn tham gia thực hiện những hoạt động dịch vụ khác ngoài cấp cứu.

Cụ thể, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có thực hiện theo công văn các sự kiện như: phục vụ ngày hội truyền thống lan toả yêu thương năm 2019 tại Hồ Hoàn Kiếm ngày 17.11.2019; Tiếp đoàn tôn giáo nước ngoài tại khách sạn JW Mariott số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Hà Nội ngày 17.11.2019 từ 17h đến 21h; Đáp ứng y tế phục vụ sự kiến những ngày Matscova tại Hà Nội từ 29.11.2019 đến 1.12.2019 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ; Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm 2019 tại Hoàng Thành Thăng Long các ngày 1.11, 2.11 và 3.11.2019...

Song bên cạnh đó, có nhiều lịch phục vụ không "theo công văn" được Trung tâm này thực hiện như hoạt động bóng đá tại sân bóng C500 Học viện An ninh Hà Đông, ngày 2.11, ngày 9.11, 16.11.2019; hoạt động bóng đá tại sân liên đoàn bóng đá các ngày 3.11, 6.11.2019; hoạt động cưỡng chế tại 236 Đê La Thành ngày 6.11.2019; hội chợ tại Cung thể thao Quần Ngựa 3.11.2019...

Thiếu xe cấp cứu vẫn chạy dịch vụ

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, hiện tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có 20 xe cấp cứu. Do số lượng nhân viên không đáp ứng được đủ 20 xe nên mỗi ngày sẽ có 14 xe hoạt động, 6 xe còn lại sẽ là xe dự phòng. Ông Thành khẳng định số xe này không đáp ứng được nhu cầu cấp cứu của người dân thủ đô.

"Thành phố 10 triệu dân nhưng chỉ có 20 xe cứu thương, trong đó nhiều xe cũ, hỏng, sửa liên tục. Theo tổ chức y tế thế giới khuyến cáo 100.000 dân nên có 1 xe cứu thương. Hà Nội 10 triệu dân thì cần ít nhất 100 cái", ông Thành nói.

Nói là không đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu của người dân, thế nhưng nhiều xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn được điều động đi làm dịch vụ như bóng đá, hội chợ với thời gian dài trong ngày. Ví dụ như ngày 2.11.2019, xe cấp cứu của Trung tâm phục vụ tại sân bóng C500 Học viên An Ninh Hà Đông từ 13h45 đến 17h (hơn 3 tiếng). Cùng ngày, xe cấp cứu cũng phục vụ chương trình lễ trồng cây tại Hà Đông từ 7h30 đến 12h (4 tiếng 30 phút).

noi thieu xe trung tam 115 ha noi van dung xe cap cuu lam dich vu Đâm vào dải phân cách, xe cấp cứu bốc cháy dữ dội, 7 người bị thương
noi thieu xe trung tam 115 ha noi van dung xe cap cuu lam dich vu 3 xe cấp cứu viện trợ cứu người đàn ông tím đen, tim ngừng đập suốt 2 giờ
noi thieu xe trung tam 115 ha noi van dung xe cap cuu lam dich vu Người đàn ông bán nhà, “sắm” xe giúp chở bệnh nhân nghèo

/ laodong.vn