Những nhầm lẫn \"tai hại chết người\" khi trẻ xem quá nhiều phim ảnh và hoạt hình

Có nhiều điều sai trái mà nhiều người vẫn quen coi là điều đương nhiên do ảnh hưởng từ việc xem nhiều phim ảnh và hoạt hình gây nên.

Dùng ô để nhảy dù

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh

Cảnh các nhân vật hoạt hình nhẹ nhàng xòe ô để nhảy dù từ trên nóc nhà cao tầng xuống đất khiến nhiều cháu nhỏ hiểu lầm, bắt chước và gây ra những tai nạn thương tâm.

Một bé gái 5 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã cầm ô nhảy từ tầng 6 xuống khiến gãy nhiều xương trên cơ thể.

Một cậu bé khác, 7 tuổi ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã may mắn sống sót sau khi dùng ô nhảy từ chiều cao tương tòa nhà 10 tầng xuống đất, khiến bị chấn thương nghiêm trọng.

Cho mèo trưởng thành uống sữa

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh

Quảng cáo và hoạt hình hay có cảnh mèo liếm đĩa sữa vô cùng ngon lành nhưng trong thực tế lại không phải vậy.

Mèo trưởng thành không tiêu hóa được lactose, một loại đường trong sữa. Khi còn nhỏ, dạ dày chúng tiết ra nhiều enzyme lactase giúp tiêu hóa sữa nhưng càng lớn, enzyme này càng ít đi nên nếu mèo uống sữa, chúng có thể bị đau dạ dày, nặng hơn là tiêu chảy.

Frankenstein là con quái vật

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh

Theo phim ảnh thì Frankenstein, một nhân vật hư cấu là một dạng quái vật từ cõi chết. Nhưng theo nguyên gốc của nữ văn sĩ Mary Shelley, Victor Frankenstein là một sinh viên truyền sự sống cho thứ vật chất đã chết. Sau đó, sinh vật đó hóa ra một con quái vật, tuy nhiên nó không có tên. Vì thế nhiều người gọi nó là "con quái vật của Frankenstein".

Tắc kè hoa đổi màu để ngụy trang

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh

Xem phim nhiều người nghĩ tắc kè hoa đổi màu khi gặp nguy hiểm và ngụy trang. Trong khi da của loài vật này đổi màu tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc và sinh lý của nó. Đây là cách giúp nó liên lạc với đồng loại. Ánh sáng và nhiệt độ chỉ tác động một phần tới ngoại hình của tắc kè hoa.

Cảm lạnh là do bị lạnh quá lâu

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh

Xem phim bạn sẽ thấy mỗi khi nhân vật bị lạnh lâu là thế nào cũng hắt xì rồi bị cảm lạnh. Thực tế thì cảm là do bạn nhiễm viruss lây từ người bệnh sang, chứ chả liên quan gì tới thời tiết cả. Thời tiết lạnh chỉ là một yếu tố gây suy giảm miễn dịch khiến bạn dễ bị cảm hơn thôi.

Tia lazer bắn ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh

Vũ khí lazer được sử dụng trong hàng loạt các bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động. Tuy vậy phim ảnh đã đưa đến không ít hiểu nhầm cho người xem về loại tia này. Ví dụ như Star Wars với súng bắn tia lazer đỏ, thực tế tia lazer không thể nhìn thấy trong chân không vì thiếu tán xạ ánh sáng. Hay ngay cả ở môi trường Trái Đất, nhìn thấy đường di chuyển của tia lazer như trong phim là điều vô lý. Vận tốc đi chuyển của tia ngang với tốc độ ánh sáng, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đứng gần vụ nổ chỉ tăng độ ngầu thôi chứ không bị thương gì cả

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh

Nếu là fan của phim hành động, bạn còn lạ gì phân cảnh nhân vật thoát thân vừa kịp trước khi một vụ nổ xảy ra. Trong những phân đoạn này, nhân vật chỉ bị hất bay hoặc nhảy xa một cái thế là bình yên vô sự người không một vết xước. Thực tế "đau đớn" hơn rất nhiều, sức ép khủng khiếp cùng hàng đống mảnh vỡ với tốc độ lớn bay tứ phía chắc chắn sẽ khiến người đứng gần không chết cũng bị thương nặng.

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh Phim hoạt hình ‘Angry Birds’ ra mắt phần 2 trong mùa thu 2019

Các nhà sản xuất tiếp tục đưa các chú “chim điên” lên màn ảnh vào năm tới, sau khi tập phim đầu tiên thu hơn ...

nhung nham lan tai hai chet nguoi khi tre xem qua nhieu phim anh va hoat hinh Họa sỹ tạo hình xuất sắc nhất Cánh diều 2017: "Tôi sẵn sàng bỏ đi, làm lại từ đầu"

Bộ phim Bí mật của những đứa trẻ của đạo diễn Nguyễn Hồng Linh đã nhận giải thưởng Họa sỹ tạo hình xuất sắc nhất ...

Minh Minh (T/h)

/ http://www.doisongphapluat.com