Nhóm cho hơn 600 người vay nặng lãi bị phát hiện

Nhóm của Quý quảng cáo trên mạng Internet, cho vay 10 triệu đồng nhưng khách chỉ nhận được 8 triệu.

Ngày 29/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết từ tháng 3/2018 Trần Văn Quý, Đào Xuân Thắng và Nguyễn Tiến Dũng cùng Đỗ Quý Tín, Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Hồng Sơn cho vay nặng lãi dưới dạng "bốc họ" tại mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái.

nhom cho hon 600 nguoi vay nang lai bi phat hien
Biển quảng cáo cho vay của nhóm Quý. Ảnh: Y. Hưng.

Nhóm Quý cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng với tỷ lệ 10 ăn 8. Theo đó, người vay 10 triệu đồng thì được cầm về 8 triệu, phải nộp luôn tiền lãi 2 triệu. Trong 30 ngày, người vay phải nộp đủ tiền họ 10 triệu đồng.

Theo công an, nhóm Quý cho 626 người vay dưới dạng "bốc họ" với tổng số tiền gần 11 tỷ, thu lãi được gần 2,2 tỷ đồng.

Công an đang tạm giữ hình sự Thắng, Quý, Dũng, Tín, Hoàng và Sơn để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

nhom cho hon 600 nguoi vay nang lai bi phat hien Công an Hà Nội triệt phá nhóm cho vay nặng lãi

Hoan mở công ty để che đậy việc cho các doanh nghiệp vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp tài sản.

nhom cho hon 600 nguoi vay nang lai bi phat hien Đường dây cho vay nặng lãi 6,5 tỷ đồng bị triệt phá

Trong sáu tháng hoạt động, đường dây tín dụng đen cho 135 người vay với số tiền 6,5 tỷ đồng, thu lãi 1,5 tỷ đồng.

/ VnExpress