Nhiều địa phương cấm biển do bão số 7

Hồi 4h sáng nay, tâm bão số 7 cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trước tình hình này, nhiều tỉnh thành đã cấm biển và ban hành các công điện khẩn để chỉ đạo công tác ứng phó bão số 7.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, để đảm bảo an toàn cho ngư dân các tàu thuyền, tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 0 giờ ngày 10.10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 10.10.

Các địa phương thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tại nơi tránh trú; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Đến chiều 9.10, 3.275 trên tổng số 3.438 phương tiện tàu thuyền của Nghệ An và 16.758 lao động trên tổng số 17.190 lao động đã về nơi tránh trú; có 163 phương tiện và 432 lao động đang hoạt động trên biển (khu vực ven bờ); không có phương tiện trong khu vực nguy hiểm.

Nghệ An hiện có hơn 18.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 17.000ha nước ngọt và 125ha nuôi nuôi biển; 2.519 lồng bè; tất cả các chủ hộ nuôi trồng đã biết thông tin về bão số 7; đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã thu hoạch được 76.000 ha trên tổng số 88.270ha lúa hè thu và mùa; còn 12.270ha lúa mùa chưa thu hoạch.

Bên cạnh đó, có 1.031.1061 hồ, đập đã đầy nước, 26 hồ đạt trên 70% dung tích, 3 hồ đạt khoảng 50 - 70%, 1 hồ còn lại nhỏ hơn 50% dung tích thiết kế. Để chủ động ứng phó với mưa do bão số 7, các hồ đập lớn được chỉ đạo xả cửa tràn đảm bảo cao trình quy định.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu ban ngành, đơn vị liên quan thông báo lệnh cấm biển, tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, hệ thống cáp treo, khu vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển, dừng hoạt động của các cầu vượt biển.

Tỉnh Quảng Ninh đã cấm biển từ trưa hôm qua (9/10). Các địa phương ở tỉnh này đã chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập... để sẵn sàng phương án di dời các nhà dưới chân kè, vùng trũng.

Tại Thái Bình, sau khi cấm biển để ứng phó bão số 7 đã ghi nhận hơn 1.000 tàu thuyền với hơn 3.000 lao động làm ăn trên biển. Tất cả đều liên lạc được với gia đình, không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng còn hàng nghìn tàu cá và lao động trên biển. Các chủ tàu cá đều đã nắm được thông tin về diễn biến của bão và vào nơi neo đậu, tránh trú trong và ngoài tỉnh.

Hồi 4 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 100km, cách Nam Định khoảng 130km, cách Thanh Hóa khoảng 180km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 4 giờ ngày 11/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 104,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

PV (th)

Bão số 7 đổ bộ Đồng bằng Bắc bộ vào chiều nay, dự báo mưa lớn dồn dập 10 ngày tới Bão số 7 đổ bộ Đồng bằng Bắc bộ vào chiều nay, dự báo mưa lớn dồn dập 10 ngày tới
Đảm bảo an toàn cho dòng người hồi hương trong cơn bão số 7 Đảm bảo an toàn cho dòng người hồi hương trong cơn bão số 7
Bão số 7 giật cấp 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to Bão số 7 giật cấp 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to
/ Nghề nghiệp và cuộc sống