Nhiều bất cập tại tuyến đường gần 200 tỷ đồng vừa thông xe ở Cần Thơ

Mặc dù Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều (Cần Thơ) nhiều lần kiến nghị khắc phục các bất cập nhưng chủ đầu tư và nhà thầu không chịu thực hiện.

Sau 2 tháng chính thức thông xe, công trình đường Trần Hoàng Na (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na) do Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ quản lý xuất hiện nhiều bất cập gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông nhất là vào ban đêm.

Nhiều bất cập tại tuyến đường gần 200 tỷ đồng vừa thông xe ở Cần Thơ - 1
Theo Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, độ sáng tại 2 giao lộ trên đường Trần Hoàng Na chưa đảm bảo.

Theo Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, công trình đường Trần Hoàng Na cắt ngang mương thoát nước tại hẻm 636, đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi đã có từ trước.

Tuy nhiên, khi thi công công trình này, chủ đầu tư và nhà thầu không thực hiện đấu nối mương thoát nước nói trên vào hệ thống thoát nước của tuyến đường Trần Hoàng Na dẫn đến mương thoát nước bị tù đọng, ô nhiễm, không đảm bảo tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

Ông Phan Thanh Điền, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết, trước những bức xúc của người dân, cách đây 2 tháng, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều có buổi làm việc với đại diện Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ.

Tại đây, đại diện của Ban đã hứa đấu nối mương thoát nước nói trên vào hệ thống thoát nước của tuyến đường Trần Hoàng Na. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết.

Bên cạnh đó, dù đã thông tuyến nhưng chủ đầu tư và nhà thầu chưa lắp lại trụ đèn chiếu sáng tại đầu tiểu đảo đường 3 Tháng 2 (do quá trình mở rộng lòng đường Trần Hoàng Na). Chưa bố trí thêm đèn chiếu sáng, đèn pha tại giao lộ đường Trần Hoàng Na – 30 Tháng 4, giao lộ đường Trần Hoàng Na – 3 Tháng 2. Từ đó, độ sáng tại 2 giao lộ này chưa đảm bảo, gây mất an toàn giao thông.

Theo Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, các đơn vị thực hiện dự án cũng chưa hoàn trả mặt bằng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng do quá trình thi công dự án trên.

Cụ thể là chủ đầu tư và nhà thầu chưa trồng dặm lại các thảm cỏ cây xanh tại tiểu đảo đường 30 Tháng 4, tiểu đảo đường 3 Tháng 2 Các thảm cỏ cây xanh này bị hư hỏng trong quá trình thực hiện dự án.

Chủ đầu tư và nhà thầu cũng chưa xây lại dải phân cách tại đầu tiểu đảo đường 30 Tháng 4 (ảnh hưởng trong quá trình mở rộng lòng đường Trần Hoàng Na) và chưa bàn giao các trụ đèn chiếu sáng công cộng được thu hồi do quá trình mở rộng đường Trần Hoàng Na.

Nhiều bất cập tại tuyến đường gần 200 tỷ đồng vừa thông xe ở Cần Thơ - 2
Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều đề nghị Ban quản ký dự án ODA TP Cần Thơ khắc phục các bất cập.

Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết, mặc dù tại các cuộc họp kiểm tra hiện trạng đường Trần Hoàng Na, đơn vị đã kiến nghị chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện khắc phục các hạng mục nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Gần đây nhất, ngày 21/6, Phòng quản lý Đô thị quận Ninh Kiều có công văn gửi Ban quản ký dự án ODA TP Cần Thơ để đề nghị khắc phục các vấn đề trên. Công trình xây dựng đường Trần Hoàng Na thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Công trình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và được khởi công xây dựng vào tháng 1/2018. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 2,6km với giá trị hợp đồng gần 192 tỷ đồng.

Kiểm tra gói thầu làm đường trăm tỷ ở Cần Thơ: Có hay không báo cáo "mật"? Kiểm tra gói thầu làm đường trăm tỷ ở Cần Thơ: Có hay không báo cáo "mật"?

Khi được hỏi vì sao báo cáo đóng dấu mật, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ nói, "khi nào ...

/ vtc.vn