Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53, bắn cung đồng đội Việt Nam bị loại

Thành tích 647 điểm (đứng hạng 53/64) của Nguyễn Hoàng Phi Vũ là không đủ để bắn cung Việt Nam có vé dự vòng 1/8 nội dung đồng đội.

Sau Đỗ Thị Ánh Nguyệt, đến lượt Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi xếp hạng cung một dây nam vào trưa nay 23/7. Dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng Phi Vũ chỉ xếp hạng 53 trong 64 cung thủ dự thi. Vận động viên của Việt Nam giành 647 điểm sau 12 lượt bắn, kém người dẫn đầu Kim Je Deok 41 điểm.

Bắn cung một dây đơn nam tiếp tục là nội dung Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội. Ngoài Kim Je Deok ở vị trí dẫn đầu, 2 trong số 3 cung thủ đứng sau cũng đều là đại diện đến từ đội tuyển bắn cung Hàn Quốc, đó là Oh Jin Hyek (681 điểm) và Kim Woo Jin (680 điểm). Elisson Brady là cung thủ duy nhất không phải người Hàn Quốc đứng trong top 4.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53, bắn cung đồng đội Việt Nam bị loại  - 1
Phi Vũ (trái) và Ánh Nguyệt không thể góp mặt ở nội dung đồng đội nam-nữ do nằm ngoài top 16.

Do Phi Vũ và Ánh Nguyệt đều không có thứ hạng cao, tổng điểm của cả hai là 1221 điểm (xếp hạng 23 trên 29 đôi VĐV), nên bắn cung Việt Nam không thể có đại diện lọt vào vòng 1/8 nội dung đồng đội nam-nữ.

Cả Phi Vũ và Ánh Nguyệt sẽ tiếp tục thi nội dung cá nhân nam, nữ vào ngày 27, 28 và 29/7 tới. Phi Vũ sẽ so tài với cung thủ đứng thứ 12 trong loạt bắn phân hạng, đó là Tang Chih Chun (Đài Bắc Trung Quốc) ở vòng 1/32. Ở vòng phân hạng, Tang Chih Chun đạt 668 điểm, hơn Phi Vũ 21 điểm.

Trong khi đó, đối thủ của Ánh Nguyệt là Hayakawa Ren - cung thủ Nhật Bản đứng hạng 16 ở loạt bắn phân hạng với 653 điểm.

Tránh nhau vòng bảng, Thái Lan hẹn Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2021 Tránh nhau vòng bảng, Thái Lan hẹn Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2021
U18 Việt Nam bị loại cay đắng, CĐV Đông Nam Á hả hê châm chọc U18 Việt Nam bị loại cay đắng, CĐV Đông Nam Á hả hê châm chọc

Hồng Nam

/ vtc.vn