Người Thủ Thiêm khóc ngất vì không được làm việc với cán bộ Trung ương

Trưởng ban tiếp công dân Trung ương và lãnh đạo TP HCM chỉ làm việc với 7 hộ, khiến hàng chục người khóc ngất.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Sáng 8/6, dù không được mời đến buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng và Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp nhưng hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị Thủ Thiêm vẫn đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2. Sự bức xúc, phẫn nộ của người dân từng lên đến đỉnh điểm, nên khá đông cảnh sát, an ninh... cũng có mặt tại đây từ sáng sớm để giữ trật tự. Chỉ những người có thư mời mới được vào hội trường. Những người còn lại căng biểu ngữ và bản đồ quy hoạch, bày tỏ sự phản đối Khu đô thị Thủ Thiêm.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Bà Lê Thị Bảy (trái) trình bày giấy tờ khiếu nại đất đai của gia đình với người xưng là cán bộ an ninh trước trụ sở. "Tôi muốn dự buổi đối thoại với lãnh đạo trung ương và thành phố. Xin cho tôi vào", bà nói, song không được chấp thuận.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Bà Huỳnh Thị Hồng Loan cầm ảnh và các giấy tờ khiếu kiện đất đai, đòi được làm việc với lãnh đạo Ban tiếp công dân Trung ương. "Cho chúng tôi vào. Chúng tôi chỉ nghe thôi cũng được", bà gào khóc, bất lực giật cổng sắt trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Lực lượng an ninh khuyên nhủ, thuyết phục bà con bình tĩnh không đập cửa trụ sở.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Bà Lê Thị Thảo khụy xuống trước cổng.

Trước đó, trong buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, người dân Thủ Thiêm đề nghị chính quyền thành phố làm rõ: cơ sở pháp lý thu hồi đất của người dân và phải trả lời công khai, minh bạch; chính sách, cơ sở để kiểm đếm, lập hồ sơ, đền bù… chưa đúng quy định pháp luật; chưa đầy đủ, chính xác với hiện trạng nhà đất; đề nghị tổ đại biểu Quốc hội báo cáo Trung ương, Quốc hội thanh tra toàn diện đối với dự án Khu đô thị Thủ Thiêm.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Người phụ nữ khóc ngất được dìu ra ngoài để chăm sóc.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

"Tôi cũng là người đi khiếu nại ở Hà Nội nhiều tháng trời như những người kia mà sao không được vào làm việc với lãnh đạo", bà Nguyễn Thị Hồng gào thét.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Giữa trưa, nhiều hộ dân còn giăng băng rôn, ngồi chờ kết quả buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM và Trưởng ban tiếp công dân Trung ương.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Bên trong phòng họp, ông Lê Văn Lung, một trong 7 người dân có mặt tại buổi làm việc, đề nghị, trước khi báo cáo Thủ tướng, đoàn thanh tra phải tiếp xúc với người dân để nhận các tài liệu chứng cứ, nội dung bà con tố cáo để Thủ tướng giải quyết rõ ràng, đúng pháp luật.

"Nếu Chính phủ, UBND thành phố có thiện chí giải quyết tố cáo này cho rốt ráo triệt để thì chúng tôi sẽ hợp tác cùng lãnh đạo mới của UBND thành phố vì việc sai trái này nằm ở nhiệm kỳ trước", ông Lung nói.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong

Buổi làm việc giữa một số người dân Thủ Thiêm với lãnh đạo Ban tiếp công dân Trung ương và TP HCM.

Khu đô thị Thủ Thiêm rộng 657 ha, tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1 (cách 300 m đường chim bay), được kỳ vọng đẹp nhất Đông Nam Á. Đây là trung tâm hiện đại và mở rộng của TP HCM, có các chức năng về tài chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí...

Hiện, dự án đã giải phóng hơn 99% mặt bằng. Còn hơn 100 hộ dân khiếu nại vì cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch theo quyết định của thủ tướng năm 1996 nhưng vẫn bị giải tỏa.

Người dân Thủ Thiêm bức xúc không được đối thoại với cơ quan Trung ương. Video: Đức Huy - Công Khang.

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong Bà con Thủ Thiêm: "Thông cảm với lãnh đạo mới nhưng phải làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cũ"

Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhiều cử tri ở quận 2 - TP HCM cho rằng nhà, đất của ...

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong Người Thủ Thiêm đòi làm việc với Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương

Chỉ vài hộ được gặp ông Nguyễn Hồng Điệp nên những người còn lại hoặc năn nỉ, hoặc căng băng rôn phản đối dự án ...

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong Cuộc sống nông dân giữa nơi xa hoa mới của Sài Gòn

Ông Hơn lội xuống dòng kênh ngập quá đầu để bắt con cá rô cho bữa ăn chiều. Người nông dân này là một trong ...

nguoi thu thiem khoc ngat vi khong duoc lam viec voi can bo trung uong Sẽ chuyển kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm tới Thanh tra Chính phủ?

Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Thanh Hải cho biết cơ quan này đã nhận được văn bản từ Đoàn ...

/ https://vnexpress.net