Người Myanmar tập trung ở biên giới chờ được vào Ấn Độ

Quan chức Ấn Độ cho biết nhiều công dân Myanmar tập trung tại biên giới với Ấn Độ để chờ được vào nước này, sau khi khoảng 48 người đã đi qua biên giới trước đó.

Theo AFP, 48 công dân Myanmar, gồm 8 cảnh sát, đã vào bang Mizoram, Đông Bắc Ấn Độ.

Các quan chức Ấn Độ cho biết hôm 6/3 rằng ít nhất 85 thường dân khác đang chờ ở biên giới để vào Ấn Độ.

Người Myanmar tập trung ở biên giới chờ được vào Ấn Độ - 1
(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, chính quyền quân sự Myanmar đã yêu cầu Ấn Độ gửi lại 8 cảnh sát đã bỏ trốn trong tuần này.

"Để duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng, chúng tôi đề nghị bạn vui lòng bắt giữ 8 cảnh sát Myanmar đã đến lãnh thổ của Ấn Độ và bàn giao cho Myanmar", bức thư quân đội Myanmar gửi Ấn Độ viết.

Các quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết bức thư đang được nghiên cứu cùng với trường hợp của những người đã vượt biên.

Các cuộc biểu tình chống đảo chính đã lan rộng khắp Myanmar kể từ khi nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi bị quân đội bắt giữ hôm 1/2. 50 người thiệt mạng khi lực lượng an ninh cố gắng giải tán các cuộc biểu tình.

Báo chí Ấn Độ cho biết, những người đã vượt qua biên giới có cả cảnh sát và quan chức địa phương, những người từ chối tuân theo lệnh của quân đội.

Ấn Độ không lên án cuộc đảo chính tại Myanmar, nhưng Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc TS Tirumurti trong tuần này đã nói rằng những thành tựu dân chủ của Myanmar những năm gần đây "không nên bị đẩy lùi".

Lực lượng an ninh Myanmar đột kích, bắt người giữa đêm Lực lượng an ninh Myanmar đột kích, bắt người giữa đêm

Đêm 6/3, binh lính và cảnh sát Myanmar đột kích nhiều quận ở Yangon và bắt giữ một số người.

Hơn 600 cảnh sát tham gia biểu tình cùng dân Myanmar Hơn 600 cảnh sát tham gia biểu tình cùng dân Myanmar

Hơn 600 sĩ quan cảnh sát đã tham gia phong trào bất tuân dân sự (CDM) của Myanmar phản đối đảo chính quân sự ở ...

/ vtc.vn