Người Hà Nội đeo khẩu trang lên chùa ngày Tết

Người dân thủ đô thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, mũ chống giọt bắn... đi chùa trong sáng mùng Một Tết.

Chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) trong sáng mùng Một vắng vẻ hơn so với ngày thường.
Bên trong chùa, hầu hết người dân đều chấp hành quy định đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách khi làm lễ cúng. Nhà chùa cũng cho phép người dân, du khách được đi giày dép vào làm lễ để không bị chen lấn xô đẩy và đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch.
Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa), tại các cột kèo, nhà chùa dán nhiều tờ giấy nhắc nhở phật tử phải đeo khẩu trang và sát khuẩn. Các khoá lễ sau Tết cũng được thông báo thực hiện online.
Một chiếc bàn dài với nhiều lọ nước sát khuẩn để cách xa 2 m được nhà chùa bố trí, giúp người dân rửa tay trước khi vào và sau khi ra về.
Nữ phật tử đeo khẩu trang, chắp tay cầu bình an trước cửa Phật.
Một số phật tử còn đeo tấm chắn giọt bắn khi đi thắp hương tại chùa Phúc Khánh.
Cổng chùa Phúc Khánh thưa vắng người, một số người bán muối cầu may tranh thủ mời khách mua lộc đầu năm.
Hà Nội, TP HCM vắng lặng sáng mùng Một Tết Hà Nội, TP HCM vắng lặng sáng mùng Một Tết

Các tuyến đường trung tâm ở Hà Nội và TP HCM thưa vắng trong sáng mùng Một Tết Tân Sửu, nhiều người dân tranh thủ ...

/ vnexpress.net