Người giao hàng bị tố ăn cắp hơn 1.000 cái bánh ngọt

David Lliviganay, nhân viên một tiệm bánh ở New York, bị cáo buộc ăn cắp 1.020 chiếc bánh ngọt trị giá 90.000 USD. 

Lliviganay, làm việc cho tiệm Lady M Confections hai năm nay, bị cửa hàng cáo buộc đã ăn cắp số bánh này từ nhà kho ở khu phố Long Island City.

Camera giám sát ghi lại được hình ảnh Lliviganay ra vào kho đông lạnh hàng chục lần trong 4 tháng qua, bỏ bánh vào trong túi rồi để vào ôtô. Tiệm bánh không biết bị mất hàng tới khi biết tin mẫu bánh của mình được bán giảm giá ngoài thị trường, theo cáo trạng hôm 8/9.

nguoi giao hang bi to an cap hon 1000 cai banh ngot
Bánh ngọt trong một cửa hàng của Lady M Confections. Ảnh: Manhattan Sideways.

Các loại bánh của cửa hàng như Rabbit Stamp Signature Mille Crêpes có giá bán lẻ tới 90 USD một chiếc, được nhiều người nổi tiếng ưa thích như nữ doanh nhân Martha Stewart hay "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey. Tạp chí New York Times từng gọi đây là món bánh "ngon thứ hai trong thành phố".

Lliviganay đã nhận tội và sẽ bị kết án vào 24/9. Tiệm bánh muốn anh ta hoàn lại toàn bộ số tiền đã bán bánh, đồng thời chịu biện pháp trừng phạt. Hiện chưa rõ mức án mà Lliviganay phải đối mặt.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)

nguoi giao hang bi to an cap hon 1000 cai banh ngot Người Nga được ăn bánh ngọt, học đan giỏ miễn phí khi đi bầu cử
nguoi giao hang bi to an cap hon 1000 cai banh ngot Đầu bếp bánh ngọt số 1 Italy mở cửa tiệm trong ngân hàng
nguoi giao hang bi to an cap hon 1000 cai banh ngot Bến phà Mỹ sơ tán vì một chiếc bánh ngọt
nguoi giao hang bi to an cap hon 1000 cai banh ngot Tạm đình chỉ cơ sở sản xuất bánh trung thu Nhọ Nồi
/ vnexpress.net