Người dân ven hồ Tây phấn khởi nhìn 108 cây hoa sữa bị di dời

Trước tình trạng hàng loạt người dân phản ánh việc mùi hoa sữa nồng nặc, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, thành phố Hà Nội đã chuyển 100 cây hoa sữa từ hồ Tây lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn.

Từ chiều ngày 17/7, hàng loạt cây hoa sữa trên phố Trích Sài thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) bị cắt tỉa, khiến cho nhiều người ngỡ ngàng.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Tuyến đường Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) có hơn 100 cây hoa sữa được trồng dày đặc. Cứ đến mùa hoa sữa, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nhiều bởi mùi hoa hắc, khó chịu và hoa rụng xuống ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Do vậy, thành phố đã phê chuẩn kế hoạch chuyển bớt 108 cây hoa sữa lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để hạn chế mùi rác thải và giải quyết được vấn đề bức xúc của người dân tại phường Bưởi.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Các cây dự kiến được chuyển đi đều được đánh số trên thân cây bằng sơn đỏ.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Nhiều cây đã được hạ xuống, nằm la liệt bên vỉa hè.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Nhiều cây nằm chắn ngang đường đi trong khuôn viên vườn hoa cạnh đó.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Bên cạnh mùi hương thì bộ rễ cây phát triển quá lớn cũng làm vỉa hè biến dạng. Sau khi cây được di dời đi, phần vỉa hè xung quanh sẽ được lát lại bằng đá tự nhiên đúng theo kế hoạch thay mới vỉa hè của thành phố.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Toàn bộ cây hoa sữa đã được cắt tỉa và chờ ngày dời đi.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Chứng kiến các hàng loạt cây hoa sữa ven hồ được hạ xuống, đem di dời, hầu hết người dân sinh sống trong khu vực đều tỏ ra phấn khởi.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Sinh sống gần đường Trích Sài, ông Đinh Văn Hợp (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, nghe tin thành phố cho di dời hơn 100 cây hoa sữa đi nơi khác, ông và bà con hàng xóm ai nấy đều vui sướng vì từ giờ không còn bị mùi hương kinh khủng của hoa "tra tấn" nữa.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Thường xuyên tập thể dục ven hồ Tây, đoạn qua đường Trích Sài, bà Nguyễn Thị Lợi chia sẻ, cô hoàn toàn đồng tình với kế hoạch di dời cây hoa sữa, tuy nhiên sau đó cần trồng thay thế cây khác để có bóng mát. "Mấy hôm nay nắng nóng, oi bức, không còn bóng mát của những cây hoa sữa tôi cũng thấy thiếu thiếu", cô Lợi nói thêm.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi

Về việc này, ông Phạm Xuân Đức, Bí thư phường Bưởi cũng cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ cho trồng cây mới tại vị trí cây hoa sữa được chuyển đi để đảm bảo có bóng mát cho người dân.

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi Hồ Tây tiếp tục xả nước ra sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật Bản sẽ có biện pháp gì?

Nếu Hồ Tây xả nước ra sông Tô Lịch lần nữa, các chuyên gia Nhật Bản cho biết sẽ có biện pháp khắc phục tình ...

nguoi dan ven ho tay phan khoi nhin 108 cay hoa sua bi di doi Hà Nội: Chuyển 100 cây hoa sữa từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn để "khử" mùi rác, "giải thoát" mùi hoa cho người dân

Hà Nội chuẩn bị chuyển 100 cây hoa sữa được trồng dày đặc ở hồ Tây đến trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn ...

/ danviet.vn