Nghi vấn 2 vợ chồng để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử tại nhà riêng

Tại thời điểm được phát hiện, vợ chồng ông K. nằm bất động trên vũng máu, ở tay ông này có một vết cắt sâu.

Theo thông tin ban đầu, vào 11h30 ngày 13/11, vợ chồng ông N.T.K và bà N.T.A.Đ (cùng SN 1974), trú tại phường Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện nằm bất tỉnh giữa vũng máu tại nhà riêng. Trên tay ông K. có một vết cắt sâu.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã cấp báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại thời điểm phát hiện, bà Đ. được xác định đã tử vong trước đó, còn ông K. đang trong tình trạng nguy kịch, được lực lượng chức năng khẩn trương đưa đến bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu, sau đó chuyển ra bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

nghi van 2 vo chong de lai thu tuyet menh roi tu tu tai nha rieng

Ngôi nhà của vợ chồng ông K. tại TX.Hồng Lĩnh.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của vợ chồng ông K. để lại cho gia đình.

Được biết, ông K. là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định vợ chồng ông K. đã uống rượu ngâm cây mã tiền để tự tử. Trước đó, ông này cũng đã cố gắng dùng dao cắt mạch máu của mình để tự vẫn nhưng không thành.

Chiều 13/11, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sự việc trên. Thượng tá Ninh cho biết thêm: "Cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập hồ sơ, chứng cứ để phục vụ điều tra. Hiện, nguyên nhân sự việc đang được điều tra, làm rõ".

Mã Tiền được xem là một vị thuốc quý nhưng rất độc. Nó là một loài cây gỗ thường xanh bản địa Đông Nam Á, thành viên của họ Loganiaceae. Khi uống các thành phẩm có mã tiền phải uống ở liều thấp nhất đến liều sử dụng cho phép, nếu không dễ gây ra phản ứng ngược. Hạt mã tiền rất độc, nếu dùng theo đường uống phải qua chế biến và bào chế. Sau khi uống phải tránh gió. Nếu không may bị ngộ độc do loại thuốc này, người bệnh sẽ có các biểu nhiện như giật ở môi và các cơ; nặng hơn thấy ngáp, nước dãi chảy nhiều, nôn mửa, sợ ánh sáng, mạch nhanh và yếu…

Mã Tiền được xem là một vị thuốc quý nhưng rất độc. Nó là một loài cây gỗ thường xanh bản địa Đông Nam Á, thành viên của họ Loganiaceae. Khi uống các thành phẩm có mã tiền phải uống ở liều thấp nhất đến liều sử dụng cho phép, nếu không dễ gây ra phản ứng ngược. Hạt mã tiền rất độc, nếu dùng theo đường uống phải qua chế biến và bào chế. Sau khi uống phải tránh gió. Nếu không may bị ngộ độc do loại thuốc này, người bệnh sẽ có các biểu nhiện như giật ở môi và các cơ; nặng hơn thấy ngáp, nước dãi chảy nhiều, nôn mửa, sợ ánh sáng, mạch nhanh và yếu…
nghi van 2 vo chong de lai thu tuyet menh roi tu tu tai nha rieng Nữ sinh sư phạm bằng giỏi tử vong trong tư thế treo cổ

Đập cửa mãi không thấy ai trả lời, nhiều người phá cửa phòng trọ xông vào thì thấy chị H. đã tử vong trong tư ...

nghi van 2 vo chong de lai thu tuyet menh roi tu tu tai nha rieng Nạn nhân tự tử trong vụ án gỗ trắc: Ai đang giữ các di thư nói về bức cung, nhục hình?

Như Lao Động đã đưa tin, vụ án gỗ trắc nhập khẩu theo quy định bị cho là buôn lậu xảy ra tại tỉnh Quảng ...

nghi van 2 vo chong de lai thu tuyet menh roi tu tu tai nha rieng Con rể chém chết cha mẹ vợ rồi tự tử

Sau khi uống rượu về, Hiệp và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, bố mẹ vợ đứng ra can ngăn thì bị ...

http://www.nguoiduatin.vn/nghi-van-2-vo-chong-de-lai-thu-tuyet-menh-roi-tu-tu-tai-nha-rieng-a346706.html

/ Xuân Chinh/Người đưa tin