Ngày đầu nghỉ Tết xảy ra 26 vụ tai nạn làm 13 người chết

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông khiến 13 người chết.

Ngày 29/1 (nhằm 27 tháng Chạp), thông tin từ Cục CSGT cho biết trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên các tuyến đường bộ toàn quốc đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 15 người.

Ngày đầu nghỉ Tết xảy ra 26 vụ tai nạn làm 13 người chết -0

CSGT Hà Nội điều tiết giao thông ngày cuối năm.

Về công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ trong cao điểm TTKS XLVP bảo đảm TTATGT, TTXH dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022. Lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.704 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 8 tỷ đồng; tạm giữ 32 xe ô tô, 752 xe mô tô; tước 501 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 269 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.027 trường hợp.

Riêng đối với các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 50 triệu đồng, tước GPLX 8 trường hợp.

Trên các tuyến đường thủy và đường sắt trên cả nước không ghi nhận bất cứ vụ tai nạn nào. Tuy nhiên qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện xử lý 83 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 50 triệu đồng.

P.Thủy - N.Thắng

Kịp thời cứu hai nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô bị tai nạn Kịp thời cứu hai nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô bị tai nạn
Hơn 500 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tháng Hơn 500 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tháng
8 giải pháp giảm tai nạn giao thông năm 2022 8 giải pháp giảm tai nạn giao thông năm 2022

/ cand.com.vn