Ngăn 6 gia đình đi ghe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

6 gia đình (với 35 nhân khẩu) đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên 1 chiếc ghe lớn và hơn chục chiếc ghe nhỏ vừa bị lực lượng biên phòng ngăn chặn.

Sáng 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (An Giang) cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) ngăn chặn kịp thời 6 hộ gia đình (với 35 nhân khẩu) đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngăn 6 gia đình đi ghe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - 1
6 gia đình chuyển di chuyển trên 1 chiếc ghe lớn và hơn chục chiếc ghe nhỏ.

Trước đó, tối 4/3, 6 gia đình người Khmer gốc Việt Nam tại tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia đi về Việt Nam theo tuyến đường sông. Họ di chuyển trên 1 chiếc ghe lớn và hơn chục chiếc ghe nhỏ.

Phát hiện sự việc, Bộ đội Biên phòng Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Vĩnh Xương, An Giang phối hợp ngăn chặn kịp thời.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng Hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đang vận động, thuyết phục, hỗ trợ các gia đình nói trên quay về Campuchia để phòng, chống dịch COVID-19.

Ca mắc COVID-19 mới ở Đồng Tháp đi sà lan từ Campuchia về nước Ca mắc COVID-19 mới ở Đồng Tháp đi sà lan từ Campuchia về nước

Người đàn ông 37 tuổi nhập cảnh từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) có kết quả xét nghiệm dương tính ...

/ vtc.vn