Nga qua mặt Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng toàn cầu

 Nhận định như trên được tạp chí Politico ngày 1-7 đưa ra, căn cứ vào bản báo cáo dài 150 trang của Lầu Năm Góc, được soạn thảo cho Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Theo đó, một nước Mỹ chia rẽ không thể đối phó với nỗ lực của Moscow nhằm gây nghi ngờ lên các đồng minh của Mỹ.

nga qua mat my trong cuoc dua gianh anh huong toan cau

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị G20 ở Osaka - Nhật Bản ngày 28-6. Ảnh: REUTERS

Mỹ vẫn đang đánh giá thấp Nga, trong đó bao gồm việc sử dụng công cụ tuyên truyền và thông tin sai lệch để gây xôn xao dư luận trên khắp châu Âu, Trung Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Công trình trên chỉ ra những nguy cơ của mối liên kết ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc, cũng như chia sẻ nỗi e sợ của các liên minh quốc tế của Mỹ.

nga qua mat my trong cuoc dua gianh anh huong toan cau

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở Osaka - Nhật Bản ngày 29-6. Ảnh: REUTERS

Văn kiện trên không đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào về Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nó xuất hiện trong bối cảnh những nhân vật chủ trương cứng rắn ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã liên tục phản đối thái độ xem thường được lặp đi lặp lại của tổng thống Mỹ đối với các liên minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á, tình cảm được bày tỏ công khai đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trả lời phỏng vấn của tạp chí Politico, một số nhà quan sát đã ủng hộ các cảnh báo của bản báo cáo rằng Mỹ cần phải nâng cấp cuộc chơi của mình.

"Nga đang tấn công các thể chế phương Tây theo một cách sắc sảo và kín đáo hơn về mặt chiến lược so với nhận thức của nhiều người" - chuyên gia về Nga Natalia Arno nhận định.

Chuẩn đô đốc Jeffrey Czerewko, phó chủ nhiệm các hoạt động toàn cầu của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cho rằng cạnh tranh kinh tế, các chiến dịch giành ảnh hưởng, các hành động bán quân sự, xâm nhập mạng và chiến tranh chính trị có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong tình hình hiện nay.

"Những cuộc đối đầu như vậy làm tăng nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa các cường quốc có sức mạnh quân sự đáng kể, sau đó có thể làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang" - ông này nhấn mạnh.

Bản báo cáo của Lầu Năm Góc, chưa được phổ biến rộng rãi, đánh giá ý định của Nga trong nỗ lực tìm hiểu điều gì thúc đẩy chiến lược của họ, phác thảo một loạt các hoạt động được quy cho Nga ở các khu vực đa dạng như châu Phi và Bắc Cực, cũng như đưa ra những cách mà Mỹ có thể tăng cường phản ứng của mình.

Ngoài ra, trong số các bước khác, báo cáo khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn đầu các "hoạt động giành ảnh hưởng" mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc gieo rắc sự chia rẽ giữa Nga và Trung Quốc.

nga qua mat my trong cuoc dua gianh anh huong toan cau

Từ trái sang: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon tham dự một cuộc họp tại Minsk - Belarus ngày 30-6. Ảnh: REUTERS

Báo cáo cũng đưa ra cảnh báo về những gì mà các tác giả coi là một liên minh chống Mỹ đang phát triển giữa Nga và Trung Quốc. Các bước đi để chống lại điều đó có thể bao gồm việc gây mất lòng tin của Nga đối với việc mở rộng quyền lực của Trung Quốc ở phía Đông nước Nga, cũng như các dự án kinh tế và cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh trên nhiều châu lục.

Hệ thống thế giới và tầm ảnh hưởng của Mỹ trong đó sẽ hoàn toàn bị lật ngược nếu Moscow và Bắc Kinh liên kết chặt chẽ hơn - cảnh báo của chuyên gia Jason Werchan, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ.

Mặt khác, đánh giá trên cho thấy nhu cầu cấp bách của sự hợp tác với Nga trong các lĩnh vực then chốt - đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân.

nga qua mat my trong cuoc dua gianh anh huong toan cau Mỹ không thay đổi chính sách với Huawei

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đang đi theo hướng tích cực sau cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 bên ở Osaka nhưng ...

nga qua mat my trong cuoc dua gianh anh huong toan cau Vừa rục rịch nối lại đàm phán, Tổng thống Trump khẳng định không có thỏa thuận 50-50 với Trung Quốc

Tổng thống Trump hôm 1/7 cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang trở lại đường ray và bất cứ thỏa thuận nào ...

Hoài Vy (Theo Politico)

/ https://nld.com.vn