Nga dọa đáp trả diễn tập hải quân NATO - Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố sẽ theo dõi và sẵn sàng phản ứng với cuộc diễn tập Sea Breeze của NATO và Ukraine trên Biển Đen.

"Quân đội Nga sẽ giám sát chặt chẽ quá trình chuẩn bị và tiến hành đợt diễn tập Sea Breeze giữa Mỹ, Ukraine và một số quốc gia NATO. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phản ứng phù hợp với diễn biến tình hình để bảo đảm an ninh của Nga", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói hôm 2/6.

Nga dọa đáp trả diễn tập hải quân NATO - Ukraine
Tàu chiến Ukraine, NATO tham gia diễn tập Sea Breeze hồi năm ngoái. Ảnh: US Navy.

Diễn tập Sea Breeze dự kiến diễn ra trên Biển Đen từ ngày 28/6 đến 10/7, với sự góp mặt của 4.000 binh sĩ, 40 tàu chiến và tàu hậu cần, 30 máy bay, hơn 100 xe thiết giáp. Ukraine, Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia và nhiều nước đối tác NATO sẽ cử lực lượng tham gia sự kiện.

Cuộc diễn tập giúp cải thiện khả năng hiệp đồng giữa không quân, hải quân và lục quân các nước tham gia. Kịch bản diễn tập xoay quanh nguy cơ bùng phát khủng hoảng do các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Ukraine, đòi hỏi các nước liên quân triển khai lực lượng ổn định tình hình.

"Nó được tổ chức trong bối cảnh nhiều nước phương Tây trắng trợn vu cáo Nga tăng cường sức mạnh quân ở biên giới đông nam", tướng Konashenkov nói thêm.

Sea Breeze là đợt diễn tập hải quân thường niên được NATO tổ chức trên Biển Đen từ năm 1997. Sự kiện năm ngoái có sự góp mặt của hơn 20 chiến hạm, nhiều máy bay cùng khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine, Mỹ, Bugaria, Gruzia, Na Uy, Romania, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Nga cũng từng triển khai 10 tàu chiến giám sát diễn tập Sea Breeze 2019.

NATO liên tục mở rộng hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều lực lượng sát biên giới Nga từ năm 2014, trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi. Moskva nhiều lần phản đối, cho rằng hành động này làm suy yếu ổn định khu vực và dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới, cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng.

Vũ Anh (Theo TASS)

Nga lập thêm 20 đơn vị quân đội đối phó NATO Nga lập thêm 20 đơn vị quân đội đối phó NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo thành lập, triển khai thêm 20 đơn vị tại biên giới phía tây để đối phó với hoạt ...

Căng thẳng Nga - NATO đốt nóng Biển Đen Căng thẳng Nga - NATO đốt nóng Biển Đen

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang chưa từng thấy trong tháng qua, có nguy cơ biến Biển Đen thành "chiến trường" tiếp ...

/ vnexpress.net