Nắng nóng vượt 39 độ C, hàng trăm người nhập viện ở Nhật Bản

Nắng nóng khiến một người đàn ông ở Hokkaido và một người khác ở Miyagi phía Đông Bắc Nhật Bản thiệt mạng, ít nhất 575 người khác phải nhập viện do say nắng.

nang nong vuot 39 do c hang tram nguoi nhap vien o nhat ban

(Ảnh: Kyodo News)

Thị trấn Saroma ngày 26/5 đánh dấu 39,5 độ C, nhiệt độ cao kỷ lục ở Hokkaido.

Nhiệt độ cao nhất vào tháng 5 chỉ ở mức 37,2 độ C, được thiết lập vào năm 1993 tại Chichibu, phía tây bắc Tokyo, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng bất thường sẽ tiếp tục vào 27/5. Các thành phố khác bao gồm Aomori, Nara, Matsuyama và Yamaguchi cũng đánh dấu nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng Năm.

Hơn 95.000 người được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để điều trị say nắng trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái, mức cao kỷ lục trong bối cảnh sóng nhiệt nghiêm trọng đến mức chính phủ Nhật đưa vào cảnh báo là thảm họa tự nhiên.

nang nong vuot 39 do c hang tram nguoi nhap vien o nhat ban Nắng nóng diện rộng ở Bắc và Trung Bộ kéo dài đến khi nào?

Dự báo ngày 27/5, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng còn ...

nang nong vuot 39 do c hang tram nguoi nhap vien o nhat ban Miền Bắc và Trung cuối tuần nắng nóng

Hai ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc và miền Trung khoảng 35-37, một số nơi có thể vượt ngưỡng 38 độ ...

nang nong vuot 39 do c hang tram nguoi nhap vien o nhat ban Ôtô được phủ đầy phân bò để 'làm mát' trước nắng nóng kỷ lục

Một phụ nữ tại Ấn Độ nảy ra sáng kiến sử dụng phân bò để ''làm mát'' cho chiếc Toyota trong đợt nắng nóng tại ...