Mỹ vượt mốc 800.000 ca tử vong vì COVID-19

Theo số liệu thống kê mới đây, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã chính thức vượt qua mốc 800.000 trong bối cảnh nước này phải đối mặt với nguy cơ gia tăng số ca nhiễm mới do sự xuất hiện của biến thể Omicron được cho là dễ lây lan hơn.

Mỹ vượt mốc 800.000 ca tử vong vì COVID-19  -0

Dự kiến Mỹ sẽ sớm vượt mốc 50 triệu ca nhiễm. Ảnh minh họa Reuters.

Với cột mốc đáng buồn này, số ca tử vong vì một loại virus trong 2 năm qua tại Mỹ đã giết chết số người tương đương dân số bang North Dakota.

Ngay cả khi Mỹ không thiếu vaccine, nhưng nước này vẫn ghi nhận nhiều ca tử vong trong năm nay hơn năm 2020 do biến thể Delta nguy hiểm và vẫn còn nhiều người từ chối tiêm chủng.

Kể từ đầu năm, hơn 450.000 người ở Mỹ đã chết sau khi nhiễm COVID-19, tương đương 57% tổng số ca tử vong vì căn bệnh này mà Mỹ ghi nhận kể từ đầu dịch.

Các chuyên gia y tế cho biết các ca tử vong được ghi nhận trong năm nay chủ yếu là ở những bệnh nhân không tiêm chủng. Số ca tử vong vẫn tăng lên bất chấp những tiến bộ trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID và các lựa chọn điều trị mới như kháng thể đơn dòng.

Theo phân tích của Reuters, mất 111 ngày để số ca tử vong ở Mỹ tăng từ 600.000 lên 700.000 nhưng chỉ mất 73 ngày để ghi nhận 100.000 ca tử vong tiếp theo.

Trong Nhóm G7, Mỹ là thành viên với số ca tử vong trên đầu người cao nhất trong giai đoạn từ tháng 1 đến 11 năm nay. Theo đó, số ca tử vong trên đầu người của Mỹ cao gấp 3 lần Canada và 11 lần Nhật Bản.

Trong số 38 thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), số ca tử vong trên đầu người tại Mỹ chỉ “bớt tồi tệ” hơn Hungary, Slovakia, CH Czech Litva, Latvia Colombia, Ba Lan và Slovenia có nhiều COVID-19 tử vong trên đầu người hơn.

Theo thống kê của Reuters, Mỹ có tổng số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo cao nhất trên thế giới, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ. Dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới, Mỹ lại chiếm khoảng 14% tổng số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo và 19% số ca mắc bệnh trên toàn thế giới. Dự kiến, Mỹ sẽ sớm vượt qua con số 50 triệu ca nhiễm. Trung bình nước này ghi nhận khoảng 120.000 ca mỗi ngày.

Đến nay, khoảng 60% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tiến Dũng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn người dân việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn người dân việc mua bán thuốc điều trị COVID-19
Chuyên gia: Trẻ nhỏ đã mắc Covid-19 vẫn nên tiêm vaccine sau 6-8 tháng Chuyên gia: Trẻ nhỏ đã mắc Covid-19 vẫn nên tiêm vaccine sau 6-8 tháng
Người nghi ngờ hoặc tự test nhanh Covid-19 dương tính có nên đi thẳng đến bệnh viện? Người nghi ngờ hoặc tự test nhanh Covid-19 dương tính có nên đi thẳng đến bệnh viện?
/ cand.com.vn