Mỹ bắt đầu đợt rút quân đầu tiên khỏi Syria

Các quan chức Mỹ xác nhận việc thực thi quyết định mà Tổng thống Trump tuyên bố tháng trước.

my bat dau dot rut quan dau tien khoi syria
Đoàn xe của Mỹ đi qua Manbij, thành phố phía bắc Syria, hôm 30/12/2018. Ảnh: AFP.

"CJTF-OIR đã bắt đầu quá trình rút khỏi Syria. Chúng tôi sẽ không nêu cụ thể thời gian, địa điểm hay hoạt động dịch chuyển vì lý do an ninh", AFP hôm nay dẫn lời Đại tá Sean Ryan, người phát ngôn của liên quân ở Syria nói trong tuyên bố.

CJTF-OIR là tên lực lượng chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu. Liên minh này gồm một số nước như Pháp, Anh, được thành lập năm 2014. Chưa rõ quá trình rút quân kéo dài bao lâu.

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), liên quân bắt đầu giảm quân số ở sân bay Rmeilan, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR cho biết hôm 10/1 khoảng 150 lính Mỹ rời đi cùng 10 xe bọc thép và một số thiết bị quân sự hạng nặng. Đây là đợt rút quân đầu tiên của lính Mỹ khỏi Syria từ khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố tháng trước.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với AFP rằng thiết bị quân sự đã được đưa ra khỏi Syria.

Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, phần lớn là lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với thành phần là dân quân người Kurd và Arab. Liên quân do Mỹ dẫn đầu có một số căn cứ ở đông bắc Syria và ở Iraq. Trump cho hay lực lượng ở Iraq không thay đổi.

Khánh Lynh

my bat dau dot rut quan dau tien khoi syria Thổ thâu tóm 22 căn cứ Mỹ: Syria lại gặp đại họa

Nếu Mỹ nhượng bộ, giao 22 căn cứ quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sẽ gặp nguy cơ cực lớn mất toàn bộ lãnh ...

my bat dau dot rut quan dau tien khoi syria Trump hứa rút quân Mỹ khỏi Syria một cách khôn ngoan

Tổng thống Mỹ trấn an đồng minh, khẳng định cuộc chiến chống IS chưa kết thúc và lực lượng Mỹ sẽ không vội vã rời ...

/ VnExpress