Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Bình Định

Sáng 30/11, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết bà Đ.T.Đ (SN 1956, ngụ thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) trong lúc đi làm rẫy vào chiều qua đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi dẫn đến chết đuối.

Hiện nay, nước lũ trên các sông Côn, Hà Thanh vẫn đang lên. Nhiều khu dân cư ở phường Bình Định, Nhơn Hòa, Nhơn Phong… (thị xã An Nhơn); đến các xã khu Đông ở huyện Tuy Phước như: Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thuận và một số xã cánh Tây của huyện: Phước Nghĩa, Phước Lộc… đã bị ngập sâu trong biển nước.

Mưa lũ làm một người chết, gây nhiều thiệt hại ở Bình Định -0

Công an xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước giám sát, hướng dẫn người đi đi lại trên tuyến đường liên huyện bị ngập nước lũ.

Mưa lũ làm một người chết, gây nhiều thiệt hại ở Bình Định -0

Trạm Y tế xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị nước lũ vây quanh.

Mưa lũ đã làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương, bờ sông, đê suối ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nặng nhất là ở huyện Hoài Ân, với hơn 1.500m kênh mương chính ở nhiều xã, thị trấn bị xói lở, bồi lấp. Bờ sông qua thôn Long Quang - Ân Mỹ, Vĩnh Đức - Ân Tín cũng bị sạt lở 630m. Huyện Tây Sơn có 151m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 500m bờ sông bờ suối bị sạt lở. Huyện Phù Cát có hơn 1.700m kênh mương nội đồng bị sạt lở.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió Đông nên ngày hôm nay (30/11), khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo: ở phía Bắc tỉnh phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 250mm, phía Nam tỉnh từ 80-120mm, có nơi trên 200mm.

Thanh Liêm

Ảnh: Nước lũ nhấn chìm hàng ngàn hecta lúa, hoa màu ở Đắk Lắk Ảnh: Nước lũ nhấn chìm hàng ngàn hecta lúa, hoa màu ở Đắk Lắk
Mưa lũ miền Trung: Hơn 16.000 nhà dân chìm trong biển nước, đường sá sạt lở nặng Mưa lũ miền Trung: Hơn 16.000 nhà dân chìm trong biển nước, đường sá sạt lở nặng

/ cand.com.vn