Mưa lớn đã gây sạt lở đường ở khu vực biên giới Quảng Nam

Các xã trên địa bàn huyện Tây Giang đã chủ động phương án “4 tại chỗ” để ứng phó với cơn bão số 5 nên dù giao thông bị ách tắc do sạt lở đường, nhưng người dân vẫn đảm bảo được lương thực thực phẩm hằng ngày.

Chiều 17/9, ông Bling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết do mưa lớn từ chiều tối hôm qua (16/9) đã gây ra tình trạng sạt lở nặng taluy dương trên tuyến ĐT606 nối từ xã Axan lên xã Ch’ơm.

Hàng ngàn mét khối đất đá, cây cối từ taluy dương sạt lở xuống tuyến ĐT606 gây ách tắc giao thông.
Dự kiến cuối giờ chiều 18/9, công tác khắc phục sạt lở được hoàn thành. Ảnh: B.Đ

Tại điểm sạt lở, hàng ngàn mét khối đất đá, cây cối từ ta luy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông. Vị trí sạt lở là tại Km 57+770 đến Km 57+816 trên tuyến ĐT606. Đây là tuyến đường huyết mạch lên khu vực biên giới của huyện Tây Giang.

UBND huyện Tây Giang đã huy động phương tiện, lực lượng để khắc phục sự cố sạt lở. Dự kiến đến cuối giờ chiều nay, công tác khắc phục sẽ được hoàn tất.

Ông Mia cho biết thêm do các xã trên địa bàn huyện Tây Giang đã chủ động phương án “4 tại chỗ” để ứng phó với cơn bão số 5 nên dù giao thông bị ách tắc do sạt lở đường, nhưng người dân vẫn đảm bảo được lương thực thực phẩm hằng ngày.

Ngọc Thi

Lũ quét gây ngập sâu 1-2m ở ngôi làng vùng cao Quảng Nam Lũ quét gây ngập sâu 1-2m ở ngôi làng vùng cao Quảng Nam
Bão số 5 đang áp sát đất liền, gần 3.000 ngư dân Quảng Nam còn ở ngoài khơi Bão số 5 đang áp sát đất liền, gần 3.000 ngư dân Quảng Nam còn ở ngoài khơi

/ cand.com.vn