Một thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Sau phúc khảo, điểm số tăng thêm 22,5 điểm, Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 28,25 điểm xét đại học.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, có 5 học sinh của trường làm đơn phúc khảo điểm thi.

“Có 5 em phúc khảo nhưng có tới 4 em tăng điểm. Trong đó, tăng nhiều nhất là 22,5 điểm, tiếp đến là 1 thí sinh tăng 12,5 điểm, còn tăng ít nhất là 0,25 điểm. Có 1 em không tăng điểm”, ông Toàn nói.

Một thí sinh tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo - 1
Trường THPT Cù Huy Cận.

Cũng theo ông Toàn, nữ sinh tăng tới 22,5 điểm là em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12A2. Cụ thể, điểm Ngữ văn: 8,25 tăng lên 8,5; Lịch sử: 1,75 tăng lên 9,5; Địa lý từ 2,25 tăng lên 9,25; GDCD từ 2 điểm tăng thành 10 điểm. Tổng điểm xét tuyển đại học của Thảo là 28,25 điểm.

“Khi biết mình làm bài tốt mà số điểm rất thấp, nữ sinh này khóc rất nhiều. Nhà trường đã hướng dẫn Thảo làm đơn phúc khảo. Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi, trong đó có 3 năm liền đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử”, ông Toàn nói thêm.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: "Do các cháu ghi sai mã đề. Chẳng hạn 123, trên ghi 123 thì dưới lại tô 012 chẳng hạn”.

Được biết với số điểm này, Phương Thảo tự tin đăng ký vào Đại học Luật Hà Nội.

Thái Nguyên chấm thi kiểu gì mà nhầm 9,5 thành 0,5? Thái Nguyên chấm thi kiểu gì mà nhầm 9,5 thành 0,5?
Phần mềm chấm trắc nghiệm THPT quốc gia 2019 hoạt động thế nào? Phần mềm chấm trắc nghiệm THPT quốc gia 2019 hoạt động thế nào?
Nhiều tỉnh xuất hiện điểm 0 trắc nghiệm, nhưng vì sao phổ điểm Bộ GD&ĐT công bố lại không có? Nhiều tỉnh xuất hiện điểm 0 trắc nghiệm, nhưng vì sao phổ điểm Bộ GD&ĐT công bố lại không có?

/ vtc.vn