Một nhân viên phòng công chứng ở Hà Nội dương tính nCoV

Tối 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) ghi nhận thêm một người đàn ông dương tính với nCoV, là công chứng viên phòng công chứng trên phố Duy Tân.

Người đàn ông này 45 tuổi, địa chỉ 601 N03 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Anh là công chứng viên, tiếp xúc với "bệnh nhân 1814" (chủ nhà tổ chức tiệc cưới cho con ở Hải Dương) tại văn phòng công chứng số 3, địa chỉ số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, vào ngày 27/1.

Anh được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV chiều 2/2. Hiện Bộ Y tế chưa cấp mã cho ca nhiễm này.

Theo điều tra sơ bộ, 21 trường hợp F1 của anh này đã được xác định.

Chiều nay, Bộ Y tế ghi nhận "bệnh nhân 1866" cũng là F1 của 1814, 51 tuổi, địa chỉ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ngày 27/1, người này và vợ có đến Văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân) để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30 đến 9h40 và tiếp xúc với "bệnh nhân 1814". Hiện tại, quận Cầu Giấy đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân và Phòng công chứng số 3 phố Duy Tân.

"Bệnh nhận 1814" là nữ, sinh năm 1971, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Như vậy, tính đến tối 2/2, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 21 ca tại 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh.

Lê Nga

Thêm 31 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai và Hà Nội Thêm 31 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai và Hà Nội

18h ngày 2/2, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta lên 1.882.

/ vnexpress.net