Mỗi người dân Hàn Quốc phải gánh khoản nợ hơn 12.000 USD

Tính đến 9 giờ 9 phút tối 9/5, tổng nợ quốc gia Hàn Quốc đã ở mức 769.185 tỷ won (633 tỷ USD), tức là mỗi người dân phải gánh khoản nợ hơn 14,8 triệu won (khoảng 12.200 USD).

moi nguoi dan han quoc phai ganh khoan no hon 12000 usd
Người dân làm việc trên đường phố tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo đồng hồ nợ công do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc (NABO) theo dõi và cập nhật tới ngày 10/5, tính đến 9 giờ 9 phút tối 9/5, tổng nợ quốc gia Hàn Quốc đã ở mức 769.185 tỷ won (633 tỷ USD), tức là mỗi người dân phải gánh khoản nợ hơn 14,8 triệu won (khoảng 12.200 USD).

Nợ công là những khoản vay mà chính quyền trung ương và địa phương phải thanh toán, song tốc độ tăng nợ công của Hàn Quốc đang ngày càng tăng trong thời gian gần đây.

Cụ thể, nợ quốc gia năm 2000 của Hàn Quốc là 100.000 tỷ won (82 triệu USD), năm 2004 là 200.000 tỷ won (164 triệu USD) và đến năm 2019 lên tới 729.000 tỷ won (600 tỷ USD).

Năm nay, dự kiến nợ công của Hàn Quốc sẽ vượt quá 800.000 tỷ won (660 tỷ USD).

Nợ công tính trên đầu người năm 2000 của Hàn Quốc là 2,37 triệu won (1.500 USD theo tỷ giá hiện nay), nhưng đến năm 2014 đã lên thành 15,1 triệu won (12.420 USD theo tỷ giá hiện nay), tăng hơn 10.000 USD trong vòng 14 năm.

Nếu tiếp tục đà này, dự kiến nợ công tính trên đầu người của năm nay của Hàn Quốc sẽ vượt quá 15 triệu won (12.337 USD).

Vấn đề là những khoản nợ công của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng để thoát khỏi cú sốc do dịch COVID-19 bùng phát năm nay.

Theo dự toán ngân sách năm 2020, nợ quốc gia của Hàn Quốc là 805.200 tỷ won (662 tỷ USD), song sẽ tăng lên 815.500 tỷ won (670 tỷ USD) sau khi bổ sung ngân sách lần một, và lên đến 819.000 tỷ won (673 tỷ USD) sau khi bổ sung ngân sách lần hai. Như vậy, Hàn Quốc đã vượt quá 13.500 tỷ won (11 tỷ USD) so với Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm từ 2019-2023.

Nếu Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn dự thảo ngân sách bổ sung lần ba của Chính phủ là 30.000 tỷ won (25 tỷ USD), dự kiến nợ quốc gia sẽ lên tới 850.000 tỷ won (700 tỷ USD). Điều này đồng nghĩa tới cuối năm nay, nợ công mỗi người dân Hàn Quốc phải gánh chịu sẽ tăng thêm hơn 1.000 USD./.

moi nguoi dan han quoc phai ganh khoan no hon 12000 usd Hàn Quốc có thể ra mắt thuốc điều trị Covid-19 trong năm nay

Dự kiến Hàn Quốc cho ra mắt một phần thuốc điều trị Covid-19 vào cuối năm nay.

moi nguoi dan han quoc phai ganh khoan no hon 12000 usd Người Hàn Quốc đổ ra đường sau nới phong tỏa

Nhiều người Hàn Quốc trở lại nơi làm việc, đổ tới các trung tâm thương mại, công viên và nhà hàng sau khi chính phủ ...

/ www.vietnamplus.vn