Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh vào những ngày giáp Tết

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng ngày 8/2 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (7/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 9/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều tối 7- 8/2, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh vào những ngày giáp Tết - 1
Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh kèm theo mưa to.

Từ đêm 8-9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 120mm/đợt.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/đợt, có nơi trên 60mm/đợt. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 8/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5, từ 9/2 mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngày 9/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 7/2:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng; riêng vùng núi phía bắc đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết hôm nay 5/2: Bắc Bộ trời rét, sáng có sương mù Thời tiết hôm nay 5/2: Bắc Bộ trời rét, sáng có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, 5/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trời ...

/ vtc.vn