Máy bay Đức tới Afghanistan sơ tán công dân nhưng mãi không thể hạ cánh

Tình trạng quá tải trên đường băng sân bay Kabul buộc máy bay quân sự Đức phải chuyển hướng, tiếp nhiên liệu và trì hoãn việc hạ cánh.

Hôm 16/8, 3 máy bay vận tải Airbus A440M của Không quân Đức cất cánh từ Wunstorf tới Kabul để sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đức mắc kẹt tại Afghanistan.

Tuy nhiên, do tình trạng hỗn loạn ở sân bay Kabul khi đám đông tuyệt vọng cố gắng leo lên các máy bay sơ tán để rời khỏi đất nước, chiếc vận tải cơ đầu tiên của Đức đã không thể hạ cánh.

Khi chiếc máy bay này chuyển hướng tới Uzbekistan để tiếp nhiên liệu, quân đội Đức đăng tải thông tin cập nhật cho biết chiếc A440M thứ hai đang bay phía trên sân bay ở Kabul.

Máy bay Đức tới Afghanistan sơ tán công dân nhưng mãi không thể hạ cánh - 1
Một chiếc A440M của quân đội Đức. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nó cũng không thể hạ cánh do có quá đông người trên đường băng.

Khi tình hình tại sân bay phần nào được cải thiện, chiếc A440M đầu tiên của Đức đã hạ cánh thành công xuống Kabul.

Nguồn tin của Reuters cho biết vận tải cơ này sẽ đưa những người cần sơ tán tới thủ đô Tashkent của Uzbekistan.

"Các lực lượng an ninh Đức vẫn đang túc trực tại Kabul để chuẩn bị cho các chuyến bay sơ tán tiếp theo", Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

Ngoài các nhà ngoại giao và công dân của mình, Đức dự định sơ tán thêm người dân địa phương đã hỗ trợ lực lượng vũ trang của họ ở Afghanistan.

/ vtc.vn