Mất mạng khi cầm kiếm katana lao vào cảnh sát

Justin Charland, 40 tuổi, bị bắn hạ sau khi cầm kiếm katana lao về phía cảnh sát bất chấp nhiều lần cảnh báo.

Sự việc xảy ra ngày 5/5 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada. Charland tử vong tại bệnh viện. Băng ghi hình từ camera gắn thân được công bố ngày 8/5.

10h30 ngày 5/5, cảnh sát nhận được tin báo về một người đàn ông quát tháo hàng xóm và tự nói chuyện một mình. Khi tới nơi, hai cảnh sát thấy Charland đứng trên đỉnh cầu thang ngoài nhà và đang chửi bới hàng xóm, trong tay cầm thanh kiếm katana dài hơn 80 cm.

Nhà chức trách cho biết, trong lúc duy trì khoảng cách, cảnh sát viên bắt chuyện và cố gắng khuyên trấn tĩnh nhưng Charland không ngừng quát tháo, nói chuyện một mình. Anh ta sau đó tiến gần lực lượng chức năng, bất chấp mệnh lệnh "lùi lại" và "bỏ kiếm xuống"... Cảnh sát viên nổ ba phát súng khiến Charland gục ngã. Dù được cảnh sát sơ cứu và được đưa tới bệnh viện, Charland đã không qua khỏi.

Charland có nhiều tiền sự liên quan tới vấn đề sức khỏe tâm lý và từng bị khởi tố vì có hành vi hành hung và chống đối bắt giữ bằng vũ khí chết người. Người thân của Charland cho biết ông ta nhập ngũ trong hai năm, sau khi xuất ngũ bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.

Phòng cảnh sát thành phố Las Vegas cho biết sẽ điều tra nội bộ về vụ nổ súng.

Kiếm katana là loại kiếm có dạng hơi cong và một lưỡi cắt, từ lâu gắn liền với hình ảnh của võ sĩ đạo Nhật Bản.

Quốc Đạt (Theo New York Daily News, Las Vegas Review-Journal)

mat mang khi cam kiem katana lao vao canh sat Người đàn bà thắng kiện khi bị cảnh sát bắt cởi đồ
mat mang khi cam kiem katana lao vao canh sat Cảnh sát bị buộc tội bắn chết người da màu
mat mang khi cam kiem katana lao vao canh sat "Dịch tự tử" của cảnh sát Mỹ
mat mang khi cam kiem katana lao vao canh sat Cảnh sát Mỹ lập trang web về án mạng chưa có lời giải
/ vnexpress.net