Malaysia tăng tốc độ tiêm chủng, số ca bệnh COVID-19 gần 2,5 triệu người

Malaysia đã ghi nhận tổng số 2.497.265 ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong khi đó 95,8% dân số nước này đã hoàn thành chương trình tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế Malaysia, ngày 5/11, nước này đã ghi nhận thêm 4.922 ca mắc COVID-19, giảm 791 trường hợp với so với ngày hôm qua, nhưng cũng có thêm 64 ca tử vong.

Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia - Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết, con số trên đã nâng tổng số ca bệnh COVID-19 của Malaysia lên 2.497.265 trường hợp, còn số người tử vong là 29.155 ca.

Malaysia tăng tốc độ tiêm chủng, số ca bệnh COVID-19 gần 2,5 triệu người - 1
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Bernama)

Trong tổng số ca nhiễm mới được ghi nhận thì có 4.690 trường hợp là công dân Malaysia và có 10 ca vừa nhập cảnh vào nước này.

Cũng trong hôm nay, Malaysia có thêm 5.579 bệnh nhân COVID-19 được phép xuất hiện, tỷ lệ ca bệnh phục hồi của nước này là 96,2%.

Tính đến ngày 4/11, 22.893.173 người, tương đương 97,8% dân số trưởng thành tại Malaysia, đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó 95,8% (22.417.059 người) đã hoàn thành chương trình tiêm phòng COVID-19.

Đối với trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi, hơn 2,2 triệu trẻ (tương đương 70,2%) đã hoàn thành việc tiêm chủng và hơn 2,62 trẻ (83,4%) đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh này.

Trà Khánh

Malaysia triệu đại sứ Trung Quốc phản đối tàu cá hoạt động bất hợp pháp Malaysia triệu đại sứ Trung Quốc phản đối tàu cá hoạt động bất hợp pháp
Malaysia lần đầu ghi nhận số ca COVID-19 trong ngày vượt 20.000 Malaysia lần đầu ghi nhận số ca COVID-19 trong ngày vượt 20.000

/ vtc.vn