Lừa “quý bà” lấy 4,2 tỷ đồng tiền thật mua 18 tỷ đồng tiền giả

Hải lập tài khoản Facebook, đăng các bài viết mời chào mua tiền giả. Có 11 người do tin tưởng đã chuyển cho Hải tổng cộng 5,7 tỷ đồng tiền thật để mua tiền giả. Sau khi nhận tiền, Hải cắt mọi liên lạc và chiếm hưởng số tiền trên dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Ngày 9/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Hải (SN 1996, ngụ TP.HCM) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

lua quy ba lay 42 ty dong tien that mua 18 ty dong tien gia
Hải lấy 5,7 tỷ đồng "đổi" 12 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 30/3/2017, bà Nguyễn Thu H. (trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đến cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - bộ Công an trình báo về việc mình vừa bị lừa mất số tiền 4,2 tỷ đồng.

Theo trình báo của bà H., bà thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy" bán tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Do có nhu cầu mua loại tiền này, bà đã chuyển cho chủ tài khoản Facebook trên số tiền hơn 4,2 tỷ đồng để mua 18 tỷ đồng tiền giả.

Hình thức chuyển tiền thông qua mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng. Sau đó, khi không nhận được tiền giả, bà H. mới biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan điều tra.

Vào cuộc điều tra, đến chiều 3/4/2017, tổ công tác thuộc C50 – bộ Công an phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà H. tại một cây ATM trên địa bàn quận 12, TP.HCM nên tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, Hải khai nhận đã lừa của bà H. số tiền trên. Ngoài ra, Hải còn lừa 10 người khác với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng bằng hình thức tương tự.

Tại tòa, Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX tuyên mức án thấp. Đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên bị cáo Hải mức án từ 12 – 14 năm tù giam.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Hải là rất nghiêm trọng nên cần tuyên mức án tương xứng. Sau khi xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Hải, HĐXX quyết định tuyên phạt Hải mức án 12 năm tù.

Về số tiền hơn 5,7 tỷ đồng mà Hải lừa được của 11 bị hại, HĐXX nhận định đây là tiền giao dịch bất hợp pháp nên tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

lua quy ba lay 42 ty dong tien that mua 18 ty dong tien gia Hà Nội: Người phụ nữ "nổ" là giảng viên Đại học, lừa hơn 2,5 tỷ đồng

Hương giới thiệu là giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân và có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được việc ...

lua quy ba lay 42 ty dong tien that mua 18 ty dong tien gia TPHCM: "Vỡ" đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp lên tới 15.000 tỉ đồng?

Vào ngày 8.4, hàng chục người đã kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM ...

/ nguoiduatin.vn