Lễ 30-4, 1-5: Giá phòng tăng cao, tàu xe thêm chuyến

Dịp lễ 30-4 và 1-5, khách quốc tế đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tăng kỷ lục khiến giá phòng khách sạn tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 4 ngày, từ 28-4 đến 1-5, sẽ có khoảng 135.000 lượt khách đăng ký lưu trú tại TP Nha Trang.

Điệp khúc hét giá

Theo dự báo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, bình quân công suất phòng trong 4 ngày lễ đối với nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt gần 90%-98%, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống đạt khoảng 70%-75%. Trong đó, các khách sạn ở trung tâm, dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Tuệ Tĩnh, Hùng Vương và khu vực bãi biển Dốc Lết, Bãi Dài ước đạt trên 90%.

Khảo sát nhóm khách sạn dưới 2 sao, lễ tân khách sạn Z.H (đường Trần Phú, 2 sao) cho biết chỉ còn 2 phòng, trong 2 ngày 30-4 và 1-5 là 1,5 triệu đồng/phòng đơn, tăng gấp 3 lần ngày thường. Khách sạn không sao D.A (đường Hoàng Diệu) cũng cho biết còn 2 phòng đơn, có thể kê thêm nệm giá 1 triệu đồng/phòng, tăng gấp 4 lần so với thường ngày. Ngay cả một khách sạn trên đường Lê Thành Phương nằm xa biển, khách cũng đã đặt cách đây cả tháng với giá 1 triệu đồng/phòng đôi, gấp 3 lần ngày thường. Các khách sạn này đều khẳng định không nhận khách đoàn, chỉ nhận khách lẻ từ 1-4 người.

Ông Đỗ Thành Quân, Giám đốc Công ty Lữ hành Vuongland Nha Trang, thông tin: "Các khách sạn dọc biển hiện cháy phòng, phải đặt trước cách đây vài tháng thì may ra mới có. Nhiều khách sạn dưới 2 sao mặc dù còn nhiều phòng nhưng lễ tân nói chỉ còn 1-2 phòng để nâng giá gấp 3-4 lần so với ngày thường".

Tuy nhiên, ở phân khúc khách sạn 3-5 sao, giá phòng tăng nhẹ so với giá ngày thường. Khảo sát thực tế, phòng khách sạn 5 sao từ 3-14 triệu đồng/ngày, khách sạn 3-4 sao từ 1-5 triệu đồng/ngày, tăng khoảng 20%. Đại diện truyền thông khách sạn 5 sao Sunrise Nha Trang cho biết khách sạn này đã kín phòng từ cách đây vài tháng vì các công ty lữ hành trong nước và quốc tế đã đặt trong dịp lễ.

le 30 4 1 5 gia phong tang cao tau xe them chuyen

Du khách nước ngoài tăng mạnh ở Nha Trang khiến phòng khách sạn 3-5 sao không còn. Ảnh: KỲ NAM

Nên chọn lộ trình lưu thông phù hợp

Ngày 26-4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP HCM cho biết do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài nên các khu vực trung tâm, nhà ga, bến xe, lưu lượng phương tiện sẽ tăng đột biến.

PC67 khuyến cáo người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin và chủ động về thời gian, tuyến đường di chuyển để có lộ trình giao thông tốt nhất, tránh đi vào những thời điểm, khu vực phức tạp về trật tự giao thông.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT TP HCM sẽ tung 100% quân số; đối với các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào TP, khu vực các bến xe, các địa điểm công cộng, nơi diễn ra các sự kiện sẽ thường xuyên bố trí lực lượng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Đặc biệt, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, không để xảy ra tình trạng xe khách nhồi nhét, chở quá nhiều người; xe tải chở hàng quá khổ, quá tải...

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), những ngày bình thường, lượng xe là khoảng 800 chiếc; lễ năm nay cao điểm là 2 ngày 26 và 27-4, dự kiến lượng khách khoảng 15.000-20.000 người nên bến xe sẽ tăng khoảng 1.000-1.200 xe so với 800 xe vào ngày thường. Các nhà xe sẽ bảo đảm không tăng giá vé".

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ lập thêm 29 đoàn tàu với 15.172 vé đi các tuyến. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chạy thêm 28 đoàn tàu đi từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong các ngày từ 26-4 đến 1-5 với khoảng 13.000 chỗ. Trong đó, tuyến TP HCM - Nha Trang và ngược lại tăng 17 chuyến. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp hè, kể từ ngày 25-4 đến hết 14-5, đơn vị này cũng chạy tàu SQN2 (thay cho tàu SQN4); chạy thêm đôi tàu TP HCM - Quảng Ngãi (SE25, 26) và tàu du lịch Nha Trang - Huế (NH1, NH2)".

Dịp lễ năm nay, các tuyến xe khách phụ thu tối đa 40% giá vé đối với tuyến TP HCM - Khánh Hòa từ ngày 27, 28-4 và chiều Khánh Hòa - TP HCM từ ngày 1, 2-5. Các trường hợp vi phạm bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với cá nhân, từ 40-60 triệu đồng đối với tổ chức.

Khách trong nước khó chen chân

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, khách quốc tế vào 4 ngày lễ đạt khoảng 32.000 lượt, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Malaysia. Đây là những thị trường có các đường bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Tuy nhiên, lượng khách du lịch trong nước khoảng 102.000 lượt, tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do đặt phòng khách sạn 3 sao rất khó vì các công ty lữ hành đã ký hợp đồng đón khách Nga và Trung Quốc cho đến hết năm 2018. Mặt khác, du khách trong nước có chiều hướng đi du lịch nước ngoài nhiều hơn vào các dịp lễ, Tết.

le 30 4 1 5 gia phong tang cao tau xe them chuyen Hà Nội kéo dài thời gian hoạt động phố đi bộ dịp lễ 30/4 và 1/5

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận dịp ...

le 30 4 1 5 gia phong tang cao tau xe them chuyen Thời tiết các điểm vui chơi trên cả nước dịp nghỉ lễ 30.4: Mưa dông nhiều nơi

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 của người Việt kéo dài 4 ngày. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để các gia ...

le 30 4 1 5 gia phong tang cao tau xe them chuyen Những khu nghỉ dưỡng để trốn nóng gần Sài Gòn trong dịp lễ 30/4

Nằm gần Sài Gòn, các khu nghỉ dưỡng này là nơi lý tưởng để bạn và gia đình "trốn nóng" trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ...

Nhóm phóng viên

/ https://nld.com.vn