Kịp thời cứu sống 11 thuyền viên tàu chở hơn 4.500 tấn clinker bị chìm trên biển

Trong quá trình tàu Công Thành 27 chở hơn 4.500 tấn clinker từ Quảng Ninh đi Cần Thơ khi đến vùng biển Thừa Thiên Huế gặp gió mạnh đã bị chìm. 11 thuyền viên trên tàu phải rời đi bằng phao cứu sinh và sau đó được lực lượng TKCN cứu kịp thời.

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam thông tin, vào 13h45 ngày 7/10/2020, tàu Công Thành 27 thuộc Công ty CP Dịch vụ Minh Nhật Thành, có địa chỉ tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy - Thái Bình, trên đường hành trình chở 4.574 tấn clinker, xuất phát Quảng Ninh đi Cần Thơ bị chìm tại cách bờ biển Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế 3 hải lý.

Điều kiện thời tiết biển khu vực thời điểm đó rất xấu do ảnh hưởng của vùng áp thấp và gió mùa Đông Bắc tăng cường mạnh, có gió Đông Bắc cấp 6-7, độ cao sóng trên 4m. Toàn bộ 11 thuyền viên rời tàu bằng phao bè.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã phát thông báo hàng hải khẩn tới các phương tiện hoạt động trong khu vực, đồng thời điều động tàu SAR 274 xuất phát từ Đà Nẵng khẩn trương rời cầu đi cứu nạn.

Kịp thời cứu sống 11 thuyền viên tàu chở hơn 4.500 tấn clinker bị chìm trên biển ảnh 1
Tàu SAR 247 xuất phát đi cứu nạn 11 thuyền viên của tàu Công Thành 27

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên- Huế và các lực lượng trong khu vực huy động các phương tiện tại chỗ tổ chức tìm kiếm thuyền viên bị nạn. Do điều kiện thời tiết phức tạp nên các phương tiện được huy động khó khăn trong việc cơ động ra vị trí bị nạn.

Tại khu vực có gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, nhận định thuyền viên bị nạn trôi dạt vào vùng biển ven bờ, Trung tâm đã cử đoàn công tác xuống hiện trường, cùng với Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế và các lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển.

Đến 15h17 cùng ngày, lực lượng cứu nạn phát hiện một phao bè trên đó có năm thuyền viên và sau đó khoảng hai tiếng phát hiện phao bè thứ hai cứu sáu thuyền viên còn lại trôi dạt vào bãi biển Hàm Rồng, xã Vinh Hiền.

Toàn bộ 11 thuyền viên đã được tìm kiếm kịp thời và đưa vào đồn biên phòng Vinh Hiền, Thừa Thiên – Huế chăm sóc sức khỏe và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Hiện nay, mùa mưa bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa hoạt động liên tục, dài ngày gây thời tiết xấu trên toàn bộ vùng biển Việt Nam, nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu với phân cấp hạn chế, ven bờ.

Vì vậy, các chủ tàu, thuyền trưởng cần có biện pháp cho phương tiện chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết nguy hiểm này, phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra.

Quảng Trị thuê thợ lặn tiếp cận, ứng cứu 10 thuyền viên gặp nạn trên biển Quảng Trị thuê thợ lặn tiếp cận, ứng cứu 10 thuyền viên gặp nạn trên biển
Tìm thấy 4 thi thể trên tàu cá bị đắm sau va chạm ở vùng biển Hải Phòng Tìm thấy 4 thi thể trên tàu cá bị đắm sau va chạm ở vùng biển Hải Phòng

/ anninhthudo.vn