Kinh tế thế giới ngày càng ít phụ thuộc vào Mỹ

Kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, Nhật Bản, khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) và Canada.

Bloomberg dẫn dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm nay, tăng từ mức 3,2% năm 2016 và tăng trưởng 3,6% trong năm sau.

Theo IMF, động lực phục hồi kinh tế thế giới đang thay đổi. Toàn cầu phụ thuộc vào Mỹ, Anh ít hơn so với dự báo. Trong khi đó lại phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, Nhật Bản, khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) và Canada.

Giá trị USD hạ xuống mức thấp nhất trong 14 tháng hồi tuần trước trong bối cảnh nhà đầu tư hạ khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện được chương trình nghị sự kinh tế sau thất bại của nỗ lực sửa đổi chương trình chăm sóc sức khỏe.

kinh te the gioi ngay cang it phu thuoc vao my
Kinh tế thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn Mỹ

IMF ước tính tăng trưởng kinh tế Mỹ là 2,1% năm nay và năm sau, giữ nguyên dự báo đưa ra vào ngày 27/6.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế đưa ra hồi tháng 4, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ là 2,3% và 2,5% lần lượt năm nay và năm sau. Kinh tế Mỹ từng tăng trưởng 1,6% năm 2016.

Ngược lại, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở mức 6,7% trong năm nay và 6,4% năm sau. Cả hai mức dự báo đều bằng và tăng so với đợt dự báo trước đó.

IMF cho rằng kinh tế Đại lục sẽ tăng trưởng trung bình 6,4% mỗi năm giai đoạn 2018 - 2020.

Tăng trưởng của Nhật Bản, eurozone và Canada cũng tích cực. Canada là nước dẫn đầu nhóm G7 về mặt tăng trưởng trong năm nay khi đi lên 2,5%. Dù vậy, tăng trưởng năm 2018 của nước này bị hạ xuống còn 1,9%.

Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với kinh tế toàn cầu cũng đã được dự báo trước đó.

Hồi tháng 2/2017, Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) dự báo, trong 3 thập kỷ tới, nền kinh tế thế giới sẽ do Trung Quốc thống trị trong khi Mỹ bị \'rớt đài\' đứng sau Ấn Độ.

Cụ thể, vào năm 2050, GDP của Trung Quốc sẽ đạt 58,5 nghìn tỷ USD, Ấn Độ trên 44 nghìn tỷ USD còn Mỹ đạt 34,1 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) từng nhận định Trung Quốc sẽ soán ngôi nền kinh tế số 1 thế giới của Mỹ vào năm 2030 nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng 8%/năm trong vòng 20 năm tới.

/ Thành Luân/baodatviet.vn