Kì lạ xe khách, xe con bay khỏi đường, 2 người chết

(Tin tức thời sự) - Theo Trưởng công an xã, khu vực xảy ra vụ tai nạn không quá đông đúc và thưa dân cư, đường di chuyển thẳng thoáng, một bên là cánh đồng.

ki la xe khach xe con bay khoi duong 2 nguoi chet Bắt xe khách vận chuyển hơn 1.000 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Đang trên đường vận chuyển 1.140 lọ mỹ phẩm không có giấy tờ, một chiếc xe khách đã bị lực lượng chức năng Nghệ An ...

Xe khách húc xe container, 1 người chết, nhiều người bị thương nặng

- Xe khách 16 chỗ đâm vào xe container đang đỗ bên đường khiến 10 người bị thương nặng, trong đó 1 người tử vong khi ...

Chiếc xe khách cùng xe con bay khỏi đường khiến hai người tử vong và 10 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 26/6, vào thời điểm trên chiếc xe khách mang BKS 17B - 010.05 do anh Lê Đức Cường (SN 1991, trú ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển đi theo hướng từ huyện Đông Hưng sang huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).

Khi đến Km 63 +200, Quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Minh Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện lưu thông theo chiều ngược lại do bà Nguyễn Thị Ngừng (SN 1955, trú ở xã Nô Giang, huyện Đông Hưng) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, chiếc xe khách tông tiếp vào xe con do anh Nguyễn Minh Hải (SN 1975, trú ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà). Sau cú va chạm xe con và xe khách dính chặt vào nhau, bay xuống mương, anh Hải tử vong.

ki la xe khach xe con bay khoi duong 2 nguoi chet

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh VNN)

Chiều ngày 26/5, xác nhận sự việc với PV, Trưởng công an xã Minh Tân cho biết:

"Lúc tôi ra hiện trường, người trên xe khách không ai bị thương nặng, lúc đó họ cũng tản đi hết. Nạn nhân đi xe đạp bị tử vong tại chỗ, tài xế ô tô con cũng tử vong.

Cũng có thể chiếc xe khách đi tốc độ nhanh nên mới mất lái đâm vào xe con và chiếc xe đạp đi ngược chiều, sau đó xe khách đấu đầu đẩy xe ô tô con xuống mương.

Sau vụ tai nạn, xe ô tô con bị bẹp hết đầu, xe khách hư hại nhẹ. Tuy nhiên tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ đi đâu không rõ, chúng tôi đến hiện trường không thấy tài xế đâu nên không xác định được tài xế có say rượu hay không?".

Theo Trưởng công an xã, khu vực xảy ra vụ tai nạn không quá đông đúc và thưa dân cư.

Đường di chuyển thẳng và thoáng, một bên là cánh đồng, 1 bên khu dân cư, cũng may xe khách không đâm vào nhà dân nào ở gần đó.

Cùng ngày, Chánh văn phòng UBND huyện Đông Hưng cho biết nắm được thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng, hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện điều tra làm rõ.

Được biết sau khi nận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thanh Thanh

/ http://baodatviet.vn