Không khí lạnh tràn về, núi cao khả năng có tuyết

Từ ngày 17/1, không khí lạnh mạnh sẽ tràn đến miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng xuống 8-11, núi cao dưới 0 độ C và có thể xuất hiện tuyết.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết rét chia làm hai đợt. Từ sáng 17/1, trời rét ẩm, miền Bắc mưa nhỏ, làm gia tăng cảm nhận rét buốt. "Khả năng vùng núi cao của Hà Giang và Lào Cai có thể xuất hiện mưa tuyết, tuy nhiên cường độ và diện mưa sẽ không nhiều như đợt ngày 7-13/1", ông Năng nói.

1214 4804ea3ad41f24417d0e 3820 1610700748
Mưa tuyết tại xã Y Tý ngày 11/1. Ảnh: Nguyễn Chỉnh

Đợt rét khô bắt đầu từ ngày 18 đến 20/1, ban đêm nhiệt độ xuống dưới 10, ban ngày nắng 18-22 độ C. Trọng tâm của giá rét sẽ là các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày 16/1 nhiệt độ Hà Nội 13-24, ngày 17/1 dao động 9-13 độ. Đầu tuần tới, nền nhiệt dao động 11-21, sau đó nhích dần đến cuối tuần cao nhất 25 độ C.

Không khí lạnh mạnh tràn đến miền Trung từ đêm 17/1, gây mưa, một số nơi mưa to (50-100 mm/24 giờ). Thành phố Vinh (Nghệ An) ngày 18/1 dao động 10-16, Huế 12-17, TP Đà Nẵng 16-20 độ C.

Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ ngày 18/1, nhiệt độ xuống 20 về đêm và sáng.

Trước đó từ ngày 7 đến 13/1, không khí lạnh mạnh tràn về, băng giá xuất hiện ở hàng loạt tỉnh miền núi, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 3 độ C. Ngày 11/1, đèo Ô Quy Hồ (giáp ranh hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu) và xã Y Tý (Lào Cai) tuyết rơi dày.

Thống kê của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến 7h chiều 12/1, mưa rét đã làm 1.080 con trâu, bò, dê tập trung ở Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Thừa Thiên Huế. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã làm 93 hecta rau màu, 1.050 chậu địa lan của tỉnh Lào Cai bị hư hỏng.

Dự báo xa tháng 1-2, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại xảy ra từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, kéo dài 5-7 ngày.

Gia Chính

Thời tiết hôm nay 15/1: Bắc Bộ nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới Thời tiết hôm nay 15/1: Bắc Bộ nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, 15/1, Bắc Bộ tăng nhiệt rõ rệt. Nhiệt độ ban ngày ở ...

/ vnexpress.net