Khởi tố tài xế nhốt CSGT trên xe khách

Tài xế Nguyễn Quốc Tuấn, 32 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc chống đối, nhốt CSGT trên xe khách tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Tối 1/6, thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hoà Vang, cho biết Tuán bị điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Tuấn là tài xế xe khách biển kiểm soát 76B-010.22 của nhà xe Chín Nghĩa, chạy tuyến Quảng Ngãi - Hải Phòng; bị tạm giữ hình sự hai ngày trước.

Khởi tố tài xế nhốt CSGT trên xe khách

Nguyễn Quốc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 28/5, Tuấn lái xe chở 37 khách đi từ Nam ra Bắc. Tới địa phận Đà Nẵng, lực lượng CSGT chốt kiểm dịch Covid-19 ở trạm cửa ô Hoà Phước đã yêu cầu dừng xe để đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Tuấn cùng hai người của nhà xe không xuất trình được các giấy tờ xác định địa điểm xuất phát và điểm đến của phương tiện; không đưa hết hành khách xuống để làm thủ tục đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Lúc này, đại uý Thái Duy Kiên, cán bộ Trạm CSGT Hoà Phước lên xe kiểm tra, yêu cầu những hành khách còn lại xuống xe kiểm tra y tế. Tuy nhiên Tuấn đã bất ngờ đóng cửa lên xuống của xe để nhốt đại uý Kiên trên xe.

Tài xế này sau đó nổ máy cho xe chạy lùi với tốc độ cao từ chốt kiểm soát dịch Covid-19 ra đường quốc lộ, tông phần đầu xe vào lán trại của chốt kiểm dịch khiến lực lượng đang làm nhiệm vụ hoảng loạn.

Do kính chiếu hậu xe khách mắc vào khung lán kiểm dịch, xe khách không di chuyển được. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tài xế mở cửa xe để đại uý Kiên xuống song lái xe, phụ xe chống đối.

Chưa dừng lại, nhóm tài xế này còn có hành vi đánh lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt; hô hoán, kêu gọi hành khách trên xe xuống để cùng chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Sự việc đã khiến hàng trăm người đi đường dừng xe, gây ách tắc giao thông và mất trật tự khu vực kiểm dịch. Toàn bộ hoạt động tại chốt kiểm dịch ngừng hoạt động. Công an phải tăng cường lực lượng mới trấn áp và vãn hồi trật tự.

Sau khi chuyển toàn bộ hành khách sang một xe giường nằm khác, được chính quyền thành phố thuê chở miễn phí về các tỉnh phía Bắc, lực lượng chức năng kiểm tra khoang chứa hàng trên xe, phát hiện 156 con chó, mèo chở trái phép.

Qua kiểm đếm, có 106 xác chó, mèo chết, bốc mùi hôi. Số động vật này đã được tiêu huỷ. Theo nhận định của CSGT, có thể tài xế lo sợ bị phát hiện chở động vật trên xe khách nên đã có hành vi chống đối.

Công an cũng đang điều tra để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của nhóm tài xế, phụ xe này.

Từ ngày 4/5 đến nay, Bộ Y tế công bố 157 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng. Hai tuần qua, thành phố không có ca cộng đồng. Do miền Bắc và TP HCM dịch diễn biến phức tạp, thành phố tái thiết lập 15 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào từ ngày 28/5

Nguyễn Đông

2 tài xế xô xát sau va chạm, điều khiển xe đâm vào ô tô đối thủ 2 tài xế xô xát sau va chạm, điều khiển xe đâm vào ô tô đối thủ
Tài xế đỗ xe Camry giữa ngã tư, xô xát CSGT: Chuyển hồ sơ sang quân đội xử lý Tài xế đỗ xe Camry giữa ngã tư, xô xát CSGT: Chuyển hồ sơ sang quân đội xử lý
/ vnexpress.net