Indonesia đặt mua 40 triệu liều vaccine COVID-19 từ Trung Quốc

Indonesia cho biết, công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã cam kết cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho chính phủ nước này từ tháng 11.2020 đến tháng 3.2021.

Theo tin từ tờ CNA ngày 21.8, trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Retno Marsudi, cho biết, một thỏa thuận sơ bộ đã được ký với công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc để mua và cung cấp số lượng lớn vaccine COVID-19 mang tên CoronaVac, từ tháng 11.2020 đến tháng 3.2021, sau đó công ty Bio Farma thuộc sở hữu của nhà nước Indonesia sẽ được ưu tiên tiếp cận cho đến tận cuối năm 2021.

Vào cuối ngày 20.8, qua video, Bộ trưởng Retno Marsudi cho biết: “Indonesia nhận thấy cam kết mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp của Trung Quốc trong việc xây dựng quan hệ đối tác và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ nước này trong thúc đẩy các mối quan hệ đối tác đó”.

Indonesia mong muốn đảm bảo vaccine COVID-19 cho 260 triệu người dân và phát triển vaccine của riêng mình, trong bối cảnh một số nước đang phát triển đang lo ngại sẽ phải cạnh tranh để tiếp cận vaccine.

Trong ngày 21.8, Indonesia đã báo cáo 2.197 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 149.408 ca.

Dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia đã cho thấy, thêm 82 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 6.500 người, con số tử vong do COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á.

Giai đoạn 3 thử nghiệm đối với vaccine CoronaVac của Sinovac, Trung Quốc đã bắt đầu vào tuần trước ở Indonesia với sự tham gia của 1.620 tình nguyện viên. Công ty Bio Farma cũng tham gia vào quá trình phát triển vaccine và cho biết Indonesia sẽ có khả năng sản xuất 250 triệu liều mỗi năm vào cuối năm 2020, sau khi chờ thử nghiệm trên người.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 19.8, Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, Bambang Brodjonegoro, cho biết Indonesia đang phát triển vaccine COVID-19 của riêng mình, được gọi là vaccine "đỏ và trắng" theo màu của quốc kì nước này.

Theo ông Brodjonegoro dự kiến, công ty ​​Bio Farma sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2021.

Bộ trưởng Brodjonegoro nói: "Ngay cả khi có các quốc gia hoặc tổ chức đã tìm ra vaccine hiệu quả, chúng tôi vẫn cần phải sản xuất vaccine COVID-19 của riêng mình".

Phương Linh

Indonesia sắp thử nghiệm trên người vaccine COVID-19 tiềm năng Indonesia sắp thử nghiệm trên người vaccine COVID-19 tiềm năng
Indonesia phát hiện ổ dịch Covid-19 mới tại Học viện quân sự Indonesia phát hiện ổ dịch Covid-19 mới tại Học viện quân sự
/ laodong.vn