Honda CR-V giảm 50% lệ phí trước bạ còn lại

Để kích cầu, hãng xe Nhật và đại lý tặng tiếp 50% trước bạ cho khách mua CR-V, sau khi đã được ưu đãi 50% từ Chính phủ.

Chương trình chỉ áp dụng cho khách mua và thanh toán trong 12/10-31/12. Như vậy nếu mua CR-V trong năm 2020, khách không mất phí trước bạ, chỉ phải cộng thêm chi phí ra biển, bảo hiểm, cầu đường... để lăn bánh. Mức giảm vào khoảng 60-70 triệu.

Ví dụ, khách hàng mua CR-V bản L giá 1,118 tỷ ở Hà Nội, với lệ phí trước bạ 12%, thì mức giảm là 6%, tương đương 67,08 triệu đồng. Bản E thấp nhất, giá 998 triệu thì khách được giảm 60 triệu.

0525 cr v 2020 vnexpress 4 2650 1602221371
Mẫu Honda CR-V mới. Ảnh: Lương Dũng

Kể từ khi ra mắt CR-V mới lắp ráp trong nước hồi tháng 7, Honda Việt Nam có cách định giá và bán hàng khác truyền thống. Đầu tiên là xe thêm hàng tá công nghệ an toàn, đặc biệt gói Honda Sensing nhưng giá thì chỉ tăng nhẹ 15-25 triệu chứ không tới 50-100 triệu như trước đây. Bên cạnh đó, ngay sau khi có mặt trên thị trường, các đại lý lại tặng tới 80 triệu tiền phụ kiện, trong khi trước đây có những khi sốt hàng, khách phải mua thêm 50-150 triệu tiền phụ kiện.

Hiện tại, ngoài chương trình giảm 50% trước bạ còn lại này, các đại lý đang tự có những ưu đãi khác cho khách. Dưới đây là mức tham khảo ở Hà Nội, tùy màu sắc, phiên bản, đại lý mà áp dụng khác nhau:

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mại Giá bán
E 998 45-65 933-963
G 1.048 35-50 998-1.013
L 1.118 30-45 1.073-1.088

Đơn vị: triệu đồng

Các phiên bản được tặng thêm từ 30-50 triệu phụ kiện nhưng không được trừ vào giá bán. Như vậy nếu tính tổng cả hai chương trình khách hàng mua xe CR-V có thể được hưởng ưu đãi 90-120 triệu đồng. Tuy vậy, nhân viên bán hàng các đại lý cho biết có thể chương trình sẽ được điều chỉnh sau khi có mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng.

Theo các chuyên gia, việc giảm giá đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có Covid-19, các hãng làm mới sản phẩm, giá ưu đãi hơn cho khách hàng. Honda vì vậy không thể đi ngược chiều thị trường.

Kết thúc 9 tháng năm 2020, Honda CR-V bán được 5.736 xe, Mazda CX-5 bán 6.380 xe, Hyundai Tucson là 6.682 xe. Như vậy, từ vị trí số một phân khúc trong 2019, sang 2020 CR-V đang tụt xuống thứ ba, để hai đối thủ sừng sỏ vượt mặt.

Honda có sáu mẫu xe được bán tại Việt Nam bao gồm: Brio, City, Civic, Accord, HR-V và CR-V nhưng chỉ có hai sản phẩm có doanh số chủ đạo là City và CR-V. City chuẩn bị ra mắt phiên bản mới vào tháng 12. Áp lực doanh số trong năm tài chính 2020 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào CR-V khi mà Brio, Civic, Accord hay HR-V có doanh số không quá tốt.

Đoàn Dũng

Honda Việt Nam ra mắt phiên bản mới Honda CR-V 2020 Honda Việt Nam ra mắt phiên bản mới Honda CR-V 2020

Dịch Covid-19 đang quay trở lại, song theo kế hoạch Honda Vệt Nam vẫn tung ra mẫu xe CR-V 2020 với những nâng cấp an ...

/ vnexpress.net